
Tôi được nhận làm con nuôi gần 10 năm. Tuy không sống chung nhà và không làm thủ tục nhận con nuôi nhưng tình cảm như ruột thịt. Nay, ba mẹ nuôi của tôi đều đã qua đời. Các anh, chị con của ba mẹ nuôi dự định chia thừa kế (ba mẹ không có di chúc). Tôi có được yêu cầu hưởng thừa kế di sản của ba mẹ nuôi không?
(VLO) Tôi được nhận làm con nuôi gần 10 năm. Tuy không sống chung nhà và không làm thủ tục nhận con nuôi nhưng tình cảm như ruột thịt. Nay, ba mẹ nuôi của tôi đều đã qua đời. Các anh, chị con của ba mẹ nuôi dự định chia thừa kế (ba mẹ không có di chúc). Tôi có được yêu cầu hưởng thừa kế di sản của ba mẹ nuôi không?
L.V.D. (TP Vĩnh Long)
Trả lời: Đúng là theo quy định của pháp luật thì con nuôi cũng là người cùng hàng thừa kế thứ nhất với các con ruột khi chia di sản của ba mẹ nuôi.
Tuy nhiên trường hợp này, việc ba mẹ nuôi nhận anh làm con nuôi nhưng không có làm thủ tục nhận con nuôi, do đó anh chưa đủ điều kiện để yêu cầu được thừa kế di sản của ba mẹ nuôi.
Vì thực tế, trên danh nghĩa anh là con nuôi của ba mẹ nuôi nhưng về pháp luật giữa anh và ba mẹ nuôi chưa đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền.
Theo khoản 2 Điều 3 Luật Nuôi con nuôi: ba mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký. Và theo khoản 3 điều luật trên: con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin