Ba mẹ tôi qua đời gần 10 năm. Tôi ở xa nên nhà và đất vườn của ba mẹ để lại tôi đều để cho hai vợ chồng đứa em trai quản lý. Nay vì dịch bệnh nên gia đình tôi gặp khó khăn, tôi yêu cầu em tôi chia thừa kế, nhưng em dâu tôi nói ba mẹ mất đã lâu, không còn chia thừa kế được. Điều này có đúng không?
Ba mẹ tôi qua đời gần 10 năm. Tôi ở xa nên nhà và đất vườn của ba mẹ để lại tôi đều để cho hai vợ chồng đứa em trai quản lý. Nay vì dịch bệnh nên gia đình tôi gặp khó khăn, tôi yêu cầu em tôi chia thừa kế, nhưng em dâu tôi nói ba mẹ mất đã lâu, không còn chia thừa kế được. Điều này có đúng không?
L.V.G. (TP Hồ Chí Minh)
Trả lời:
Ý định của anh có thể thực hiện được. Theo khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự thời hiệu thừa kế trường hợp của anh được quy định như sau: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế (tức thời điểm ba mẹ anh mất). Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó.
Theo khoản 2 điều luật trên: Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin