
Tôi có đứa cháu vừa mất cả cha lẫn mẹ trong đại dịch COVID- 19 vừa qua. Tôi định làm người giám hộ cho cháu nhưng anh cả của tôi cũng muốn được làm người giám hộ. Cuối cùng, nghĩ rằng để cùng chăm lo cho cháu nên cả hai thống nhất cùng nhau làm người giám hộ cho cháu, như vậy có được không?
(VLO) Tôi có đứa cháu vừa mất cả cha lẫn mẹ trong đại dịch COVID- 19 vừa qua. Tôi định làm người giám hộ cho cháu nhưng anh cả của tôi cũng muốn được làm người giám hộ. Cuối cùng, nghĩ rằng để cùng chăm lo cho cháu nên cả hai thống nhất cùng nhau làm người giám hộ cho cháu, như vậy có được không?
L.T.K. (TP Hồ Chí Minh)
Trả lời: Trước hết, xin lưu ý với chị đứa cháu chị định làm người giám hộ phải còn độ tuổi chưa thành niên. Bởi, theo điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự, người được giám hộ phải là người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ.
Nếu cháu còn tuổi cần được có người giám hộ theo quy định này, chị và anh cả của chị nên bàn bạc lại để chọn một trong hai người làm người giám hộ cho cháu mà thôi. Theo quy định tại khoản 2 điều luật trên: Một người chỉ có thể được một người giám hộ, trừ trường hợp cha, mẹ cùng giám hộ cho con hoặc ông, bà cùng giám hộ cho cháu.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin