
Tôi có thế chấp cho người bạn tài sản là 1 chiếc xe 16 chỗ. Vì chỗ thân tình nên bạn ấy không giữ lấy giấy tờ xe mà cho tôi cất giữ để thuận tiện sử dụng xe. Chúng tôi chỉ làm giấy tờ cam kết. Thời gian thế chấp là 3 năm. Đến nay, chỉ sau 1 năm trong 1 vụ tai nạn xảy ra bất ngờ chiếc xe hư hỏng nặng. Tôi rất ngại chưa dám báo cho bạn biết điều này. Vậy, tôi phải làm sao cho đúng?
(VLO) Tôi có thế chấp cho người bạn tài sản là 1 chiếc xe 16 chỗ. Vì chỗ thân tình nên bạn ấy không giữ lấy giấy tờ xe mà cho tôi cất giữ để thuận tiện sử dụng xe. Chúng tôi chỉ làm giấy tờ cam kết. Thời gian thế chấp là 3 năm. Đến nay, chỉ sau 1 năm trong 1 vụ tai nạn xảy ra bất ngờ chiếc xe hư hỏng nặng. Tôi rất ngại chưa dám báo cho bạn biết điều này. Vậy, tôi phải làm sao cho đúng?
L.T.L. (Đồng Tháp)
Trả lời: Điều 320 Bộ luật Dân sự quy định bên thế chấp tài sản có rất nhiều nghĩa vụ, trong đó tại khoản 4 điều luật này quy định cụ thể trường hợp của anh hỏi như sau: Khi tài sản thế chấp bị hư hỏng thì trong một thời gian hợp lý bên thế chấp phải sửa chữa hoặc thay thế bằng tài sản khác có giá trị tương đương, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Và theo khoản 5 điều luật trên, bên thế chấp phải có nghĩa vụ cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp. Do đó, dù có ngại nhưng anh vẫn nên thông tin cho bên nhận thế chấp biết về thực trạng chiếc xe đồng thời thực hiện theo quy định tại khoản 4 nói trên.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin