Trước đây, vì hoàn cảnh chồng tôi chết sớm, không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con nên tôi nhờ cô của bé làm người giám hộ. Khi bà nội của bé còn sinh thời, bà có cho bé một khoản tiền.
Trước đây, vì hoàn cảnh chồng tôi chết sớm, không có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc con nên tôi nhờ cô của bé làm người giám hộ. Khi bà nội của bé còn sinh thời, bà có cho bé một khoản tiền. Số tiền này, do cô của bé là người giám hộ cất giữ để nuôi và cho bé đi học. Cách đây 1 năm, bé bị tai nạn và qua đời. Vậy, số tiền của bé còn lại sẽ được giải quyết như thế nào?
L.T.D. (Long An)
Trả lời:
Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Dân sự quy định hậu quả chấm dứt việc giám hộ chị hỏi như sau: Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.
Chị là mẹ của bé và cũng là người thừa kế di sản của con chị, do đó chị có thể đề nghị người giám hộ con chị thực hiện theo quy định trên.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin