Nếu có thỏa thuận tài sản do hành khách trông coi bị mất sẽ không được bồi thường

04:07, 13/07/2021

Tôi đi xe khách đường xa, tôi giao cho lái xe để một số đồ cồng kềnh phía sau, còn giỏ xách tay tôi để chỗ ngồi. Tới trạm dừng chân, tôi xuống xe và khi trở lên thì phát hiện giỏ xách chỗ tôi ngồi đã bị mất.

Tôi đi xe khách đường xa, tôi giao cho lái xe để một số đồ cồng kềnh phía sau, còn giỏ xách tay tôi để chỗ ngồi. Tới trạm dừng chân, tôi xuống xe và khi trở lên thì phát hiện giỏ xách chỗ tôi ngồi đã bị mất.

Trong giỏ có nhiều đồ đạc cá nhân tính chung trên 1 triệu đồng. Khi tôi nói sao lái xe không chịu giữ cho khách thì anh ta cự cãi nói đó là đồ cá nhân tôi đã tự trông coi từ đầu nên lái xe không chịu trách nhiệm. Trường hợp này, tôi có được yêu cầu nhà xe bồi thường không?

L.T.M. (TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Khoản 1 Điều 541 Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trường hợp chị nêu như sau: Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển nếu để tài sản bị mất hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 536 của bộ luật này. Đó là trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản trên đường vận chuyển nếu có thỏa thuận. Theo khoản 3 điều luật trên, trường hợp bên thuê vận chuyển mà trông coi tài sản thì khi tài sản bị mất, hư hỏng sẽ không được bồi thường.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh