Khi nhận lại gia súc bị thất lạc

06:07, 20/07/2021

Gia đình tôi ở quê chăn nuôi heo, một hôm mưa to quá, có một con heo sắp đẻ sút chuồng và đi lạc mất. 3 tháng sau, ba tôi thấy một người xóm bên cạnh đang giữ nuôi heo mẹ và có cả bầy heo con. Người bắt giữ heo cũng đồng ý cho xin lại nhưng với điều kiện là họ được phân nửa bầy heo con. Trường hợp này gia đình tôi có nên đồng ý không?

(VLO) Gia đình tôi ở quê chăn nuôi heo, một hôm mưa to quá, có một con heo sắp đẻ sút chuồng và đi lạc mất. 3 tháng sau, ba tôi thấy một người xóm bên cạnh đang giữ nuôi heo mẹ và có cả bầy heo con. Người bắt giữ heo cũng đồng ý cho xin lại nhưng với điều kiện là họ được phân nửa bầy heo con. Trường hợp này gia đình tôi có nên đồng ý không?

L.V.T. (Bình Dương)

Trả lời: Yêu cầu của người bắt giữ heo là đúng với quy định của pháp luật, vì vậy gia đình anh nên đồng ý với đề nghị nói trên.

Theo khoản 2 Điều 231 Bộ luật Dân sự: Trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia súc bị thất lạc thì phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được gia súc.

Trong thời gian nuôi giữ gia súc bị thất lạc, nếu gia súc có sinh con thì người bắt được gia súc được hưởng một nửa số gia súc sinh ra hoặc 50% giá trị số gia súc sinh ra và phải bồi thường thiệt hại nếu có lỗi cố ý làm chết gia súc.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh