Chú tôi trước đây lên TP Hồ Chí Minh làm ăn. Sau đó đưa cả gia đình cùng lên đó sinh sống. Gần 1 năm trước, vì mâu thuẫn phát sinh, chú và vợ đã ly hôn. Sau lần đó, chú có về quê 1 lần.
Chú tôi trước đây lên TP Hồ Chí Minh làm ăn. Sau đó đưa cả gia đình cùng lên đó sinh sống. Gần 1 năm trước, vì mâu thuẫn phát sinh, chú và vợ đã ly hôn. Sau lần đó, chú có về quê 1 lần. Đến nay, gần 1 năm qua không thấy chú về, người thân gọi điện cũng không được, hỏi bạn bè của chú không ai biết tin. Theo tôi được biết, chú vẫn còn một số tài sản do vợ cũ của chú đang cất giữ. Trường hợp này, gia đình tôi phải làm sao?
N.N.D. (Tiền Giang)
Trả lời:
Khoản 1 Điều 381 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp anh hỏi như sau: Người có quyền, lợi ích liên quan có quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú khi người đó biệt tích 6 tháng liền trở lên; đồng thời có thể yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt đó theo quy định của Bộ luật Dân sự.
Xin lưu ý với anh, theo khoản 2 điều luật trên: Kèm theo đơn yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh là người bị yêu cầu biệt tích 6 tháng liền trở lên. Trường hợp có yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp quản lý tài sản của người vắng mặt thì phải cung cấp tài liệu, chứng cứ về tình hình tài sản của người đó, việc quản lý tài sản hiện có và danh sách những người thân thích của người đó.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin