Người thừa kế cùng hàng đã thành thai cũng được một phần di sản

06:05, 25/05/2021

Tôi là vợ sau. Trước đó, chồng tôi có vợ và 2 con. Sau khi vợ anh mất 5 năm, anh mới cưới tôi. Chúng tôi sống với nhau 6 năm, có với nhau 1 đứa con và khi tôi mang thai đứa kế tiếp được 3 tháng thì chồng tôi đột quỵ dẫn đến tử vong. Nay, còn 2 tháng nữa đứa con này mới được sinh ra. Cùng lúc này, 2 đứa con của chồng tôi yêu cầu chia thừa kế.

Tôi là vợ sau. Trước đó, chồng tôi có vợ và 2 con. Sau khi vợ anh mất 5 năm, anh mới cưới tôi. Chúng tôi sống với nhau 6 năm, có với nhau 1 đứa con và khi tôi mang thai đứa kế tiếp được 3 tháng thì chồng tôi đột quỵ dẫn đến tử vong. Nay, còn 2 tháng nữa đứa con này mới được sinh ra. Cùng lúc này, 2 đứa con của chồng tôi yêu cầu chia thừa kế. Nhưng tôi nghe nói 2 con của chồng đã có dự tính không chia thừa kế cho đứa con trong bụng của tôi. Vậy có đúng không?

N.T.D. (Mỹ Tho- Tiền Giang)

Trả lời: Chị yên tâm, vì dự tính của các con của chồng chị là không đúng với quy định của pháp luật về thừa kế. Theo Điều 613 Bộ luật Dân sự: Người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Theo đó, khoản 1 Điều 660 Bộ luật Dân sự quy định việc phân chia di sản theo pháp luật trường hợp chị hỏi như sau: Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

Như vậy, chị cứ thẳng thắn trao đổi với các con của chồng chị phải chia thừa kế theo quy định trên. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết!

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh