Cha, mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên

09:05, 18/05/2021

Cháu tôi mới 17 tuổi nhưng cháu cũng có một khoản tiền riêng, vì vậy cháu có một số giao dịch bằng tiền của cháu. Gần đây, trong trao đổi tài sản xảy ra một số mâu thuẫn phải kiện ra tòa. Nghe nói, cháu chưa đến tuổi thành niên nên phải có người đại diện. Việc này, cháu chưa cho ba mẹ cháu biết nên định nhờ tôi là cậu ruột làm đại diện nếu tòa án mời thì có được không?

Cháu tôi mới 17 tuổi nhưng cháu cũng có một khoản tiền riêng, vì vậy cháu có một số giao dịch bằng tiền của cháu. Gần đây, trong trao đổi tài sản xảy ra một số mâu thuẫn phải kiện ra tòa. Nghe nói, cháu chưa đến tuổi thành niên nên phải có người đại diện. Việc này, cháu chưa cho ba mẹ cháu biết nên định nhờ tôi là cậu ruột làm đại diện nếu tòa án mời thì có được không?

D.T.H. (Đồng Tháp)

Trả lời:

Theo khoản 6 Điều 69 Bộ luật Tố tụng dân sự: Đương sự là người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng của mình được tự mình tham gia tố tụng về những việc có liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự tại tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

Như vậy, nếu sự việc của cháu anh thuộc trường hợp nêu trên, theo khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự đại diện theo pháp luật của cá nhân là: cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh