
Cha tôi mất từ lúc anh em tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi con và tạo dựng gia đình. Cách đây 3 tháng, mẹ tôi qua đời. Lúc còn sống, mẹ tôi ở với anh trai lớn nên hầu hết đất vườn mẹ tôi giao cho anh quản lý, còn 3 anh chị em tôi thì mỗi người chỉ được mẹ cho 1 nền nhà để ở.
Cha tôi mất từ lúc anh em tôi còn rất nhỏ, một mình mẹ tần tảo nuôi con và tạo dựng gia đình. Cách đây 3 tháng, mẹ tôi qua đời. Lúc còn sống, mẹ tôi ở với anh trai lớn nên hầu hết đất vườn mẹ tôi giao cho anh quản lý, còn 3 anh chị em tôi thì mỗi người chỉ được mẹ cho 1 nền nhà để ở. Sau khi mẹ mất, chúng tôi đề nghị chia thừa kế phần đất còn lại ngoài căn nhà thờ anh đang ở. Anh tôi đưa ra bản di chúc của mẹ (có công chứng), trong đó có 1 công đất cạnh quốc lộ mẹ tôi cho anh quản lý sử dụng. Có lẽ để tránh sự so bì, trong di chúc mẹ tôi nói rằng để anh có chi phí vào việc thờ cúng ông bà, cha mẹ. Tôi thấy rất vô lý. Vậy, chúng tôi có quyền yêu cầu chia thừa kế phần 1 công đất đó không?
Tr.T.T. (TP Vĩnh Long)
Trả lời: 3 anh em của chị không thể yêu cầu chia thừa kế phần đất mà mẹ chị di chúc cho anh chị quản lý, sử dụng dùng vào việc thờ cúng.
Theo khoản 1 Điều 645 Bộ luật Dân sự quy định: Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng.
Nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.
Luật sư TRẦN VĂN SỸ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin