Trường hợp trẻ em có cha mẹ nhưng không khả năng nuôi dưỡng

10:10, 28/10/2020

Ở xóm tôi, có người sinh con ra nhưng chị ấy đầu óc không bình thường, đứa nhỏ bị bỏ lang thang, cha của bé không biết là ai. Người thân của chị cũng nghèo không khả năng nuôi cháu nên cả nhà thống nhất tìm ai cần con nuôi thì cho cháu để cháu có cuộc sống tốt hơn, nhưng không biết thủ tục ra làm sao?

Ở xóm tôi, có người sinh con ra nhưng chị ấy đầu óc không bình thường, đứa nhỏ bị bỏ lang thang, cha của bé không biết là ai. Người thân của chị cũng nghèo không khả năng nuôi cháu nên cả nhà thống nhất tìm ai cần con nuôi thì cho cháu để cháu có cuộc sống tốt hơn, nhưng không biết thủ tục ra làm sao?

N.T.K.H. (Tiền Giang)

Trả lời:

Với hoàn cảnh như chị đã nêu, gia đình bé có thể thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Luật Nuôi con nuôi như sau: Trường hợp trẻ em mồ côi không có người nuôi dưỡng hoặc trẻ em có cha mẹ đẻ, người thân thích nhưng không có khả năng nuôi dưỡng thì người giám hộ, cha mẹ đẻ, người thân thích có trách nhiệm báo cáo UBND cấp xã nơi trẻ em thường trú tìm gia đình thay thế cho trẻ em.

UBND cấp xã có trách nhiệm hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ em và thông báo, niêm yết tại trụ sở UBND trong thời hạn 60 ngày để tìm người nhận trẻ em làm con nuôi. Nếu có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xã xem xét, giải quyết. Hết thời hạn thông báo, niêm yết, nếu không có người trong nước nhận trẻ em làm con nuôi thì UBND cấp xã lập hồ sơ đưa trẻ em vào cơ sở nuôi dưỡng.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh