Con nuôi sẽ được hưởng phần tài sản tương xứng nếu có công đóng góp vào khối tài sản chung

11:10, 23/10/2020

Tôi có nhận nuôi 1 đứa con nuôi từ nhỏ. Nay, nó đã gần 30 tuổi và xin không làm con nuôi của tôi nữa để trở về với cha mẹ ruột. Thấy tình hình không thể thay đổi được ý định của con, tôi cũng đồng ý. Nhưng con nuôi tôi lại nói rằng tài sản trong nhà có một phần của nó nên đòi tôi chia cho 1 nền nhà. Điều này, hơi vô lý vì nền nhà là do vợ chồng tôi dành dụm mới mua được. Trong trường hợp này, tôi phải tính sao?

 

Tôi có nhận nuôi 1 đứa con nuôi từ nhỏ. Nay, nó đã gần 30 tuổi và xin không làm con nuôi của tôi nữa để trở về với cha mẹ ruột. Thấy tình hình không thể thay đổi được ý định của con, tôi cũng đồng ý. Nhưng con nuôi tôi lại nói rằng tài sản trong nhà có một phần của nó nên đòi tôi chia cho 1 nền nhà. Điều này, hơi vô lý vì nền nhà là do vợ chồng tôi dành dụm mới mua được. Trong trường hợp này, tôi phải tính sao?

N.T.P. (Tiền Giang)

Trả lời:

Nếu thấy yêu cầu của con nuôi vô lý, ông bà có quyền thỏa thuận lại với con nuôi về việc chia tài sản cho con khi chấm dứt việc nuôi con nuôi. Việc chia tài sản cho con nuôi thì ông bà nên thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi, như sau: Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó. Nếu con nuôi có công lao đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh