Dù ngành thuế và các cơ quan truyền thông liên tục tuyên truyền và đưa ra cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế để thực hiện hành vi lừa đảo nhưng vẫn có trường hợp mắc bẫy. Phút lơ là mất cảnh giác của “con mồi” và “màn kịch” quá đạt của kẻ lừa đảo khiến nhiều người cứ ngỡ đã “làm tròn nghĩa vụ thuế” nhưng hóa ra mất tiến oan uổng.
Thủ đoạn của các đối tượng là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.
Anh T. (chủ tiệm tạp hóa ở phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long) vừa mất gần 2 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng. Số tiền không lớn nhưng là… bài học quá lớn để chủ tiệm tạp hóa có thêm “kinh nghiệm nhớ đời”. Anh kể: Vừa qua tôi có nhận được điện thoại từ một số máy lạ, người đàn ông từ đầu dây bên kia giới thiệu là cán bộ thuế thông báo thực hiện rà soát định kỳ với các hộ kinh doanh và phát hiện cửa hàng có một số thông tin chưa khớp nếu không nhanh chóng thay đổi làm ảnh hưởng đến việc nộp thuế thì sẽ bị phạt tiền, thậm chí… ở tù.
“Tôi nghe qua rất lo lắng, mặc dù trước nay các thủ tục về thuế đều thực hiện ở cơ quan nhà nước. Người này tiếp tục yêu cầu tôi kết bạn Zalo gọi video để được hướng dẫn và gửi các thông tin cá nhân kiểm tra, đối chiếu. Tôi thấy cũng thuận tiện nên chấp nhận và cũng sợ chậm trễ bị phạt”- anh T. thuật lại sự việc. Nào ngờ, chỉ trong chiều hôm đó, anh phát hiện tài khoản ngân hàng đã bị rút sạch. Kể lại sự việc với người thân và được giải thích, anh mới biết mình bị lừa đảo.
Chị H. (vợ anh T.) cho biết, trước đó đã nghe nói đến thủ đoạn lừa đảo này, đặc biệt các anh em, bạn bè thấy vợ chồng anh chị buôn bán rất có nguy cơ bị lừa đã nhiều lần đưa ra cảnh báo nhưng lần này vẫn không tránh khỏi. “Rất may tiền trong tài khoản chỉ còn gần 2 triệu, nếu gặp lúc nhập hàng tiền nhiều hơn chắc không còn đồng nào”- chị H. chia sẻ, đồng thời cho biết hiện đã khóa tài khoản ngân hàng để tránh bị mất tiền thêm.
Thực tế, thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ thuế đã nhiều lần tái diễn, thậm chí có đối tượng còn giả mạo là cơ quan chức năng gửi đường link dịch vụ công VNeID giả mạo để người dân truy cập tích hợp với quảng cáo là “tích hợp CCCD và mã số thuế” hoặc hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên ứng dụng VNeID, sau đó gửi đường link dịch vụ công sửa VNeID giả mạo rồi từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và lấy hết tiền trong tài khoản ngân hàng. Gần đây, đối tượng lừa đảo còn giả mạo cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế cập nhật thông tin địa chỉ.
Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế cần cảnh giác với các hành vi giả mạo cơ quan thuế qua điện thoại, email, tin nhắn. Đồng thời, tuyệt đối không thực hiện theo hướng dẫn từ các nguồn thông tin không chính thống. Khi cần, cơ quan thuế sẽ thông báo đến người nộp thuế về địa chỉ của người nộp thuế theo địa bàn hành chính mới và thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế (qua tài khoản giao dịch thuế điện tử, email của người nộp thuế, ứng dụng eTax Mobile của người đại diện pháp luật).
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin