Trong bối cảnh không gian mạng trở thành một trong những mặt trận trọng điểm trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối ở nước ngoài tiếp tục lợi dụng Internet, mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, gây hoang mang dư luận và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong số đó, Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa, Hoàng Văn Dũng là ba đối tượng thường xuyên đăng tải, phát tán nhiều nội dung chống phá.
![]() |
| Lực lượng công an làm việc với trường hợp có hành vi tham gia, tương tác, chia sẻ bài viết từ nền tảng mạng xã hội có nội dung chống phá. |
Thủ đoạn chống phá của các đối tượng
Theo đó, các đối tượng thường lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng kích động, lôi kéo người dân tham gia bình luận, chia sẻ nhằm tạo dư luận tiêu cực, gây mất ổn định về an ninh trật tự.
Nhiều trường hợp do thiếu hiểu biết, tâm lý tò mò hoặc chủ quan đã vô tình trở thành người lan truyền thông tin sai sự thật. Một số người dân chỉ hiểu được mục đích của bài viết, hình ảnh chống phá sau các cuộc làm việc với cơ quan chức năng.
Nguyễn Văn Đài từng bị xét xử, kết án về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tuyên truyền chống Nhà nước và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Sau khi ra nước ngoài, đối tượng tiếp tục sử dụng nền tảng mạng xã hội, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo để phát tán nhiều nội dung xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Lê Trung Khoa là người điều hành trang Thoibao.de và một số kênh mạng xã hội có nội dung thường xuyên đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam.
Đối tượng lợi dụng sự kiện chính trị, kinh tế hoặc vụ việc được báo chí chính thống đưa tin để thêm thắt chi tiết không có căn cứ, tạo nên những câu chuyện sai lệch nhằm đánh lừa người xem.
Sử dụng thủ thuật truyền thông để thu hút người xem, tiêu đề mang tính “giật gân” nhằm kích thích sự tò mò của người đọc, trong khi phần lớn thông tin không có căn cứ, không được kiểm chứng.
Hoàng Văn Dũng hiện sinh sống ở nước ngoài, là một trong những đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nội dung chống phá.
Thông qua tài khoản Facebook “Hoàng Dũng”, đối tượng thường xuyên phát trực tiếp (livestream), bình luận về vấn đề được dư luận quan tâm, khai thác những sự kiện nhạy cảm liên quan đến công tác điều hành, phòng, chống tham nhũng, tình hình an ninh trật tự, dịch bệnh và một số vấn đề kinh tế- xã hội để thu hút sự chú ý của người xem.
Nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc
Hoạt động chống phá của Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa, Hoàng Văn Dũng và các đối tượng chống đối khác cho thấy không gian mạng đang bị lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật, tác động đến nhận thức của người dân.
Công an tỉnh đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý và giáo dục răn đe hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và củng cố niềm tin của người dân.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh đã phát hiện 51 trường hợp người dân đăng tải, bình luận trên trang Facebook của các đối tượng này, đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao trao đổi 578 trường hợp có dấu hiệu vi phạm; mời gọi giáo dục, răn đe 130 trường hợp. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động nhận diện thủ đoạn xuyên tạc, không tiếp nhận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin chưa được kiểm chứng.
Với phương châm “kiên quyết nhưng thận trọng, xử lý nghiêm nhưng lấy giáo dục là chính”; trên cơ sở phân tích rõ bản chất trang, kênh phản động và chỉ ra hậu quả pháp lý, tác động xã hội của hành vi chia sẻ, phát tán thông tin xấu độc, lực lượng chức năng đã giúp cá nhân vi phạm nhận thức đầy đủ hơn về sai phạm của mình.
Nhiều trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin, hoặc vô tình tương tác, chia sẻ nội dung mà không lường hết hệ lụy.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn- Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cho biết: “Người dân không được chia sẻ, tương tác hay bình luận nội dung xấu độc, chống phá trên không gian mạng. Tuyệt đối không nghe theo tổ chức, đối tượng phản động tham gia diễn đàn, hội, nhóm trái pháp luật trên không gian mạng. Đồng thời phải trình báo với cơ quan chức năng khi phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi phát tán thông tin sai sự thật để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn”.
Bên cạnh việc xử lý theo quy định, Công an tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng; ưu tiên theo dõi kênh thông tin chính thống của cơ quan Đảng, Nhà nước và lực lượng công an; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ; không bình luận, phát tán hoặc lan truyền nội dung chưa được xác minh, thông tin sai sự thật hoặc có nội dung xuyên tạc, chống phá.
Mọi hoạt động bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh, clip có nội dung xuyên tạc, chống phá từ trang, kênh, hội nhóm chống đối, kể cả đối với đối tượng đang sống, tị nạn ở nước ngoài sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Mỗi người dân cần trở thành một “người dùng mạng xã hội có trách nhiệm”, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và bảo đảm an ninh trật tự trên không gian mạng.
Bên cạnh đó, cần chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch bằng thông tin chính xác, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.
Bài, ảnh: PHẠM HƠN


