Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm mạng

05:59, 21/07/2026

Tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC) tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao cảnh giác cho người dân.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường tuyên truyền tại cơ quan, trường học. Ảnh: NGUYỄN THỊNH
Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường tuyên truyền tại cơ quan, trường học. Ảnh: NGUYỄN THỊNH

Thủ đoạn ngày càng tinh vi

Tội phạm sử dụng CNC trên không gian mạng đang có nhiều diễn biến phức tạp, với sự đan xen giữa phương thức truyền thống và ứng dụng CNC.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tiếp nhận 14 tin báo, tố giác của người dân liên quan đến hành vi lừa đảo và vi phạm pháp luật trên không gian mạng, với tổng tài sản thiệt hại ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng CNC đã phối hợp đơn vị nghiệp vụ tập trung xác minh, điều tra, đấu tranh làm rõ và xử lý 7 vụ, liên quan 7 đối tượng.

Theo Đại tá Võ Công Bình- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, tội phạm sử dụng CNC hiện tập trung nhiều vào hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức. Đối tượng thường lặp lại những phương thức truyền thống nhưng “bổ sung” thêm thủ đoạn mới. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ, bị đối tượng lợi dụng tâm lý muốn thu lợi nhuận để thực hiện hành vi lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn- Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng CNC cho biết, qua công tác đấu tranh chuyên môn, lực lượng chức năng nhận diện 4 nhóm thủ đoạn nổi lên của tội phạm CNC hiện nay.

Trong đó, đáng chú ý là việc sử dụng công nghệ Deepfake và trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, giả mạo hình ảnh, giọng nói, thậm chí làm giả video của lãnh đạo cơ quan, người thân hoặc bạn bè của nạn nhân nhằm tạo lòng tin, dụ dỗ chuyển tiền, quảng bá trang đánh bạc trực tuyến hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Đối tượng lập trang thông tin điện tử, fanpage hoặc tài khoản Zalo giả mạo cơ quan nhà nước, tự nhận là “Cổng tiếp nhận hồ sơ” hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa đảo trực tuyến. Sau khi yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân và đóng “lệ phí”, đối tượng tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn khác là kết hợp kịch bản thao túng tâm lý với công nghệ. Đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện đe dọa nạn nhân liên quan đến vụ án giao thông, ma túy; hoặc giả mạo nhân viên ngân hàng, công ty tài chính dụ dỗ tham gia làm “cộng tác viên online” với mức hoa hồng cao, sau đó yêu cầu chuyển tiền nhiều lần để chiếm đoạt.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn, đường dây lừa đảo hiện nay thường hoạt động xuyên biên giới hoặc sử dụng tài khoản ngân hàng được mua bán trên mạng để luân chuyển dòng tiền rất nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác truy vết và phong tỏa tài sản.

Đồng bộ giải pháp phòng ngừa và đấu tranh

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội phạm sử dụng CNC trên không gian mạng, Công an tỉnh đã chủ động nhận diện tình hình, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Theo đó, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới, nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng tránh.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng CNC phối hợp chặt chẽ với đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm trên không gian mạng.

Vừa qua, cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, triệt phá đường dây lợi dụng “sức nóng” của Vòng chung kết World Cup 2026 để tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn thông qua ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo và Facebook.

Điển hình là vụ việc liên quan đến 2 đối tượng Lê Hoàng Nhân (SN 1993, ngụ xã Tân Hòa) và Trần Thanh Tâm (SN 1991, ngụ xã Phong Thạnh) hoạt động cá cược bóng đá thắng thua bằng tiền dựa trên kết quả trận đấu World Cup 2026 thông qua ứng dụng Zalo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nhân và Tâm nhận tin nhắn giao dịch cá cược bóng đá của 12 “con bạc” với số tiền trên 140 triệu đồng.

Ngoài ra, vợ Nhân là Trần Thủy Tuyên còn lợi dụng Zalo để mua bán số đề cho nhiều người với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố, xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Cùng với công tác đấu tranh, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng CNC liên tục phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông và doanh nghiệp viễn thông đăng tải bản tin cảnh báo về thủ đoạn mới của tội phạm, góp phần đưa thông tin cảnh báo đến người dân, nâng cao khả năng nhận diện và phòng ngừa.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Huấn cho biết, lực lượng chức năng tăng cường ứng dụng công nghệ trong phòng, chống tội phạm; thường xuyên rà quét, phát hiện và đề xuất ngăn chặn kịp thời đường link độc hại, trang web lừa đảo, đánh bạc trực tuyến. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng thương mại để siết chặt quy trình xác thực sinh trắc học, kịp thời truy vết và phong tỏa tài khoản có dòng tiền nghi vấn, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

NGUYỄN THỊNH

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh