Ma túy (MT) kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh trật tự, hạnh phúc gia đình và sự ổn định của địa phương. Xác định công tác phòng, chống MT là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, xã Mỹ Chánh Hòa đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ lực lượng công an, tổ chức đoàn thể đến cơ sở giáo dục và Nhân dân, nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “xã không MT” theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/ĐU của Đảng ủy xã.
![]() |
| Công an xã Mỹ Chánh Hòa tuyên truyền ATGT, phòng, chống ma túy học đường tại Trường THCS Ba Mỹ. |
Theo báo cáo của Công an xã Mỹ Chánh Hòa, địa phương đang quản lý 26 đối tượng liên quan đến MT. Trong đó, có 3 đối tượng thuộc diện sử dụng trái phép chất MT và 23 đối tượng thuộc diện quản lý sau cai nghiện. Phần lớn đối tượng không có nghề nghiệp ổn định hoặc lao động tự do. Các loại MT được sử dụng phổ biến là MT đá và dạng MT tổng hợp. Đáng chú ý, đối tượng thường lợi dụng khu vực vắng người, địa bàn giáp ranh hoặc khu nhà trọ để thực hiện hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn.
Thượng tá Phạm Văn Bình- Trưởng Công an xã Mỹ Chánh Hòa nhấn mạnh, với tinh thần chủ động phòng ngừa, lực lượng Công an xã đã phối hợp kiểm tra, mời đối tượng trong diện quản lý đến làm việc, giáo dục và tiến hành test nhanh đột xuất. Kết quả ghi nhận 26/26 đối tượng đều âm tính tại thời điểm kiểm tra. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hiệu quả bước đầu trong công tác quản lý, răn đe và cảm hóa ngay tại cơ sở. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an xã cũng nhìn nhận, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác tái hòa nhập cộng đồng khi người sau cai nghiện vẫn phải đối diện với sự kỳ thị. Nhiều trường hợp vì mặc cảm nên tự thu mình, cộng với sự buông lỏng quản lý của gia đình khiến nguy cơ tái nghiện vẫn ở mức cao.
Tại cơ sở, vai trò của các ấp luôn được đề cao. Ông Trần Văn Dũng- Trưởng ấp Hòa Bình cho biết, thời gian qua, lãnh đạo ấp đã phối hợp chặt chẽ với Công an xã để theo dõi, quản lý đối tượng. Điển hình là việc phối hợp bắt giữ và đưa đi cai nghiện bắt buộc đối với trường hợp tạm trú trên địa bàn nhưng vẫn tiếp tục sử dụng MT. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, việc thường xuyên gần gũi, hỗ trợ tạo việc làm và sự quan tâm đúng mức từ gia đình sẽ giúp người lầm lỡ xóa bỏ mặc cảm, vươn lên ổn định cuộc sống.
Song hành với công tác quản lý đối tượng, Mỹ Chánh Hòa đặc biệt chú trọng phòng ngừa MT xâm nhập học đường. Trường THCS Ba Mỹ thường xuyên phối hợp với Công an xã tuyên truyền về tác hại của các loại MT mới núp bóng thực phẩm và thuốc lá điện tử. Ông Lê Quang To- Hiệu trưởng nhà trường nhận định, học sinh ở độ tuổi THCS có tâm sinh lý thay đổi nhanh, dễ bị lôi kéo nếu thiếu sự định hướng. Do đó, nhà trường luôn duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội để kịp thời ngăn chặn nguy cơ từ sớm.
Trong công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn MT, sự vào cuộc của tổ chức đoàn thể là yếu tố tiên quyết. Bà Lê Thị Ngoan- Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết, hội đã lồng ghép nội dung phòng, chống MT vào phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc, vận động hội viên quản lý tốt con em. Hội Cựu chiến binh xã triển khai đến 17/17 chi hội nội dung xây dựng gia đình hội viên không có người vi phạm pháp luật về MT. Ông Trần Hoàng Minh- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã thông tin, đơn vị đã xây dựng mô hình “Dân vận khéo” chuyên sâu, phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hỗ trợ cảm hóa người thân hội viên từng lầm lỡ để giữ vững địa bàn an toàn.
Mục tiêu đến cuối năm 2026, xã Mỹ Chánh Hòa phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 11-NQ/ĐU: bảo đảm 100% người nghiện được quản lý; 100% ấp được tuyên truyền ít nhất 1 tháng/lần và 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm tệ nạn MT. Để đạt được lộ trình này, địa phương tiếp tục tăng cường rà soát, cập nhật danh sách đối tượng nghi vấn, tổ chức test nhanh đột xuất và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Việc xây dựng “xã không MT” là nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, cam kết của chính quyền trong việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tương lai cho Nhân dân địa phương.
Bài, ảnh: PHAN HÂN


