Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lợi dụng hình ảnh của lãnh đạo để đưa thông tin sai sự thật, gây bức xúc trong nhân dân.
Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có cuộc trao đổi nhanh với Thượng tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long xoay quanh vấn đề này.
![]() |
| Thượng tá Nguyễn Văn Đề - Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long. |
PV: Thưa Thượng tá Nguyễn Văn Đề, Thượng tá có những cảnh báo gì về thực trạng này?
Thượng tá Nguyễn Văn Đề: Ở Vĩnh Long, lần đầu tiên xuất hiện việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để đưa tin, tán phát, cổ xúy cho hành vi đánh bạc trên mạng xã hội. Đối với người dân, khi tham gia mạng xã hội cần tỉnh táo để xem xét, phán đoán thông tin đó có đúng sự thật hay không.
AI hiện nay có thể tái tạo hình ảnh, giọng nói, điệu bộ, cử chỉ rất giống thật, gần như đạt 99%, nên rất dễ gây ngộ nhận.
Khi xuất hiện các nội dung như vậy, người dân cần đối chiếu thông tin với các kênh chính thống như đài truyền hình, báo chí để xác định đâu là sự thật.
Đặc biệt, các trang mạng lớn, quản trị viên các hội nhóm có lượng theo dõi cao cần hết sức thận trọng khi chia sẻ thông tin. Nhiều nhóm có lượng tương tác rất lớn, lên tới hàng triệu người theo dõi; các KOL có ảnh hưởng rộng, do đó càng phải kiểm chứng kỹ trước khi đăng tải.
PV: Những hành vi sai phạm này trên không gian mạng sẽ bị xử lý như thế nào, thưa Thượng tá?
Thượng tá Nguyễn Văn Đề: Những hành vi như thế trên không gian mạng thì tùy theo tính chất, mức độ nặng thì có thể là bị xử lý hình sự, nhẹ thì tùy theo tính chất mà xử lý hành vi phạm hành chính.
Hình sự thì có nhóm tội theo Điều 313 về xúc phạm danh dự của cá nhân, tổ chức, có những mục tiêu mà chống đối chính trị thì chúng ta sẽ xử lý qua những tội phạm khác, như là tội danh tiên truyền chống Nhà nước, quảng cáo đánh bạc thì là có những nhóm tội để xử lý.
Hành chính thì theo Thông tư 15 sửa đổi Thông tư 14 thì cũng có những nhóm nhẹ hơn thì nó cũng có những nhóm tương tự sẽ bị xử phạt từ 5 triệu cho tới 10 triệu đồng đối với cá nhân tùy theo tính chất mức độ mà chúng ta vận dụng pháp luật cho nó phù hợp.
PV: Thượng tá có khuyến cáo gì để người dân nâng cao cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội?
Thượng tá Nguyễn Văn Đề: Người dân cần chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Cộng đồng mạng khi sử dụng công nghệ AI để tạo, chia sẻ nội dung nên hướng đến những giá trị tích cực, có ích cho xã hội. Những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận hoặc vì lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng thì không nên đăng tải.
Nếu cố tình vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh, truy tìm và xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
PV: Xin cảm ơn Thượng tá đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long!
PV (Thực hiện)



