Cai nghiện ma túy là một trong những vấn đề cấp bách của xã hội hiện nay. Tình trạng học viên tái nghiện sau khi rời cơ sở cai nghiện là một thực tế đau lòng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến gia đình và cộng đồng.
Để giải quyết vấn đề này, một trong những giải pháp quan trọng được Cơ sở cai nghiện ma túy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian qua là công tác đào tạo nghề cho học viên cai nghiện, giúp họ có nghề nghiệp ổn định nhằm tăng khả năng tái hòa nhập cộng đồng.
![]() |
| Học viên tham gia lao động cạo vỏ hạt điều. |
Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đang quản lý, giáo dục trên 300 học viên. Bên cạnh công tác điều trị, cắt cơn, giải độc, cơ sở còn làm tốt việc kết hợp với công tác lao động trị liệu, học nghề nhằm đào tạo nghề, truyền nghề, hướng nghiệp giúp cho học viên có nghề nghiệp sau khi kết thúc chương trình cai nghiện.
Theo đó, để thực hiện được vấn đề này, từ tháng 3/2025 đến nay, cơ sở đã tích cực phối hợp nhà cung ứng dạy nghề, trường dạy nghề tổ chức 2 lớp dạy nghề cho 44 học viên, với nghề thông dụng như: sửa chữa điện dân dụng và nghề hàn… đồng thời, tổ chức 15 buổi truyền nghề có trên 100 lượt học viên tham gia, với công việc sát với điều kiện sức khỏe, kỹ năng của học viên như: cạo vỏ hạt điều, đan ghế, đan vỏ xách nhựa,… việc này giúp học viên từ bỏ được ma túy, hồi phục sức khỏe, đồng thời có thêm nguồn thu nhập đáng kể tích lũy, tạo vốn để tái hòa nhập cộng đồng sau khi kết thúc chương trình cai nghiện.
Học viên N.V.K. (31 tuổi, ngụ xã Tân Phú) cho biết: “Những ngày đầu đến cơ sở cai nghiện ma túy, bản thân rất lo lắng, không biết có vượt qua được quá trình cai nghiện hay không; tuy nhiên được cán bộ tận tình giúp đỡ, hiện tôi đã cắt được cơn nghiện; ngoài ra được cán bộ dạy nghề, anh chị em học viên truyền nghề hàn, bản thân sẽ cố gắng học thật tốt để sau này trở về địa phương xin việc làm để phụ giúp gia đình…”.
Cùng với đào tạo nghề, cơ sở còn thường xuyên tổ chức lao động trị liệu cho học viên như: trồng rau, nuôi cá, chăm sóc hoa màu, chăn nuôi với trên 700 buổi lao động với hơn 30 ngàn lượt học viên tham gia, thành quả thu được sẽ đưa vào khẩu phần ăn của học viên để cải thiện chất lượng cuộc sống,… qua theo dõi, học viên đều hăng hái tham gia lao động trị liệu với chất lượng, hiệu quả, năng suất cao khi tham gia lao động.
Việc đào tạo nghề tại các cơ sở cai nghiện ma túy nói chung và cơ sở cai nghiện ma túy số 2 giúp học viên trang bị nghề nghiệp sau cai nghiện, là một phần quan trọng trong quá trình phục hồi toàn diện; đây là một trong những giải pháp hiệu quả giúp người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng, tránh xa ma túy.
Tuy nhiên, để công tác này đạt được hiệu quả bền vững, thì rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để tạo cơ hội cho học viên tìm được việc làm, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội, góp phần xây dựng xã hội không ma túy một cách bền vững.
Bài, ảnh: QUANG DUY


