Nâng cao nhận thức pháp luật trong thanh thiếu niên

06:31, 24/03/2026

Nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên trở thành yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm và sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Thời gian qua, cùng với nỗ lực của cơ quan chức năng, sự vào cuộc tích cực của nhà trường, gia đình và toàn xã hội đã tạo nên nhiều chuyển biến rõ nét.

Chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật được triển khai đa dạng, phù hợp với lứa tuổi, giúp thanh thiếu niên tiếp cận kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh.

Tuyên truyền pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên được tổ chức thường xuyên, đa dạng và phong phú về hình thức, nội dung.
Tuyên truyền pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên được tổ chức thường xuyên, đa dạng và phong phú về hình thức, nội dung.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 01 ngày 15/4/2021, Công an tỉnh và các trường ĐH, CĐ phối hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Lực lượng công an và các trường phối hợp củng cố hoạt động tổ chức hội, đoàn thanh niên trong việc quản lý sinh viên, tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật, gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phối hợp quản lý, rà soát và đưa tin chính thống trên trang web, fanpage của nhà trường. Giáo dục, nâng cao nhận thức của sinh viên khi sử dụng mạng xã hội, tiếp cận thông tin.

Ban Giám hiệu Trường ĐH Cửu Long chỉ đạo Phòng Công tác chính trị- sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên làm lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền pháp luật đến toàn thể sinh viên.

Theo Bí thư Đoàn Trường ĐH Cửu Long- Thái Thị Hiền: Nhà trường đã tổ chức định kỳ hoạt động tuyên truyền thông qua tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, báo cáo chuyên đề với sự tham gia của báo cáo viên từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh và chuyên gia. Nội dung tuyên truyền phong phú, cập nhật vấn đề thời sự, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Bên cạnh, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới hình thức tuyên truyền bằng cuộc thi trực tuyến, sản phẩm truyền thông số, thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Trước diễn biến phức tạp của tệ nạn ma túy, các ngành, địa phương và nhà trường tăng cường đổi mới hình thức tuyên truyền, lồng ghép trong hoạt động ngoại khóa, hội thi, văn nghệ, thể thao, cũng như thông qua phương tiện truyền thông và sinh hoạt đoàn, hội.

Sở GD-ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống ma túy trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có lối sống lành mạnh, ý thức công dân và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đoàn thanh niên phối hợp lực lượng công an tổ chức tuyên truyền trong thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, vận động thực hiện cam kết “3 không với ma túy”. Đồng thời, chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh các loại ma túy mới như ma túy tổng hợp, chất hướng thần, ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử, nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ của học sinh, sinh viên.

Nâng cao nhận thức về pháp luật

Theo báo cáo, qua 5 năm triển khai kế hoạch phối hợp, Công an tỉnh đã cung cấp cho các trường 800 tin, bài, ảnh, video và tổ chức hơn 700 cuộc tuyên truyền. Nhà trường phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, sinh viên trong việc đăng tải, chia sẻ bài viết liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, phản bác thông tin sai sự thật, góp phần định hướng dư luận, “phủ xanh” thông tin tích cực trên mạng xã hội.

Với em Trần Hữu Trí (SV Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long), mạng xã hội là môi trường học tập, kết nối và chia sẻ thông tin hữu ích, nhưng em cũng ý thức những rủi ro nếu không sử dụng đúng cách. Trí chia sẻ: “Em luôn ý thức phải chọn lọc thông tin, kiểm chứng nguồn trước khi chia sẻ, tuyệt đối không đăng tải hay lan truyền những nội dung sai trái, chưa được xác thực. Mỗi lượt chia sẻ đều cần có trách nhiệm, bởi thông tin xấu, độc có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng và chính bản thân mình”.

Cũng như nhiều bạn bè trong trường, Trí được tìm hiểu vấn đề về pháp luật thông qua hoạt động tuyên truyền ngoại khóa và nội dung được đăng tải trên kênh mạng xã hội của nhà trường và đoàn thanh niên, từ đó nhận thức rõ hơn về nguy cơ trên không gian mạng, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ, biết cách nhận diện và tránh xa hành vi tiêu cực.

Theo Đại tá Phạm Thanh Tùng- Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh và các trường ĐH, CĐ thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phối hợp theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ sở đào tạo. Hướng tới, các bên sẽ duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, kịp thời nắm chắc tình hình liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật và tăng cường phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng- nơi tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tác động trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng của sinh viên.

Thời gian qua, lực lượng công an và các trường ĐH, CĐ tăng cường mối quan hệ, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc đơn vị chức năng củng cố, tổ chức và hoạt động đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên để phục vụ tốt công tác quản lý học sinh, sinh viên. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở cơ sở giáo dục gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thông qua mô hình như: tổ sinh viên tự quản và an ninh trật tự, trường học không ma túy, đội tự quản ký túc xá, phòng chống vi phạm an ninh mạng trong Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long giai đoạn 2022-2027.

Bên cạnh đó, chú trọng nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tư tưởng trong sinh viên, theo dõi, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, các lực lượng sẽ kịp thời phối hợp xử lý, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp. Công an tỉnh và các trường tiếp tục tăng cường tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục như: cuộc thi tìm hiểu pháp luật, an ninh mạng, kỹ năng số; các lớp tập huấn chuyên đề nhằm nâng cao khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin xấu, độc.

Mục tiêu là trang bị cho sinh viên kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng, đồng thời chủ động tham gia viết bài, chia sẻ thông tin tích cực, góp phần lan tỏa giá trị đúng đắn, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật. Qua đó, lực lượng công an mong muốn góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG


 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh