Ngày 5/2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp báo và thông tin về tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
![]() |
| Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ- Nguyễn Trung Kiên chủ trì buổi họp báo. |
Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Văn Chót- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long thông tin về tình hình, tiến độ giải quyết đối với vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, xảy ra tại xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long đến các cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền ổn định tình hình và định hướng dư luận xã hội. Vụ án được các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long quyết liệt điều tra và báo cáo cơ quan cấp trên thường xuyên.
Đồng chí Nguyễn Trung Kiên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí khi thực hiện nội dung thông tin về vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” nêu trên phải đảm bảo khai thác từ nguồn thông tin các ngành chức năng, cơ quan có thẩm quyền cung cấp; thông tin phải chính xác, rõ ràng, tuân thủ Luật Báo chí, không thông tin theo dạng mở để tránh việc suy diễn, ảnh hưởng đến tư tưởng và tạo dư luận trái chiều trong toàn xã hội.
Theo đó, đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực IV kịp thời cung cấp cho báo chí những thông tin được cho phép về vụ án nêu trên để bảo đảm thông tin, tuyên truyền đúng định hướng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường vai trò quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phối hợp các ngành chức năng xử lý những vấn đề vi phạm pháp luật về thông tin, truyền thông và xuất bản trên địa bàn tỉnh và ngoài tỉnh.
Các đơn vị thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong Nhân dân về vụ án nêu trên để kịp thời cung cấp thông tin ổn định tư tưởng, định hướng dư luận, không để xảy ra điểm nóng xã hội. Song song đó, phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận. Tăng cường công tác phối hợp các ngành chức năng, khai thác các nền tảng số, hình thức truyền thông mới, “phủ xanh” thông tin tích cực trên không gian mạng, định hướng dư luận theo đúng bản chất vụ việc, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông.
Tin, ảnh: HẢI YẾN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin