Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy dịp Tết

06:49, 24/02/2026

Hiện toàn tỉnh có 169 bến khách ngang sông với 413 phương tiện đang hoạt động. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và Lễ hội xuân, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng cảnh sát đường thủy phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, ATGT tại cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh.

Cảnh sát đường thủy kiểm tra các bến đò ngang.
Cảnh sát đường thủy kiểm tra các bến đò ngang.

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra về điều kiện hoạt động của cảng, bến thủy nội địa; trong đó, tập trung kiểm tra về bằng cấp, chứng chỉ của thuyền viên làm việc trên phương tiện thủy, định biên thuyền viên, bao gồm cả giấy đăng ký, đăng kiểm của phương tiện; các loại thiết bị PCCC; phao cứu sinh, cứu đắm... Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các bến thủy nội địa hoạt động không phép; khai thác bến thủy quá thời hạn của giấy phép.

Đối với phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách và khách du lịch sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở quá vạch mớn nước an toàn, chở quá số người cho phép; phương tiện không đảm bảo các giấy đăng ký, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...; phương tiện không có giấy phép ra vào cảng, bến; không trang bị các loại thiết bị, dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, PCCC, phương tiện neo đậu không đúng nơi quy định; thu giá vé qua đò, phà không đúng quy định.

Tại bến khách ngang sông Phước An (xã Cái Nhum), theo ghi nhận của phóng viên đa phần người dân chấp hành tốt các quy định khi qua lại, hàng hóa, phương tiện sắp xếp gọn gàng.

Bên cạnh đó, cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, trật tự vận tải, các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Hữu Thành (ngụ xã Cái Nhum) cho biết: “Khi tham gia giao thông đường thủy, tôi luôn chấp hành đúng các quy định khi lên xuống phà, mặc áo phao, trang bị phao cầm tay đầy đủ, phương tiện sắp xếp theo sự chỉ dẫn của chủ phương tiện”.

Còn tại các cảng, bến thủy nội địa, bến đò ngang, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đối với phương tiện vận chuyển hành khách ngang sông, các chủ bến, người điều khiển phương tiện phải trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, cứu đắm, không chở quá vạch dấu mớn nước an toàn, quá số người quy định; hàng hóa sắp xếp gọn gàng, không cản trở lối đi, làm nghiêng lệch phương tiện.

Trước khi cho phương tiện hoạt động, các chủ phương tiện phải thường xuyên nhắc nhở hành khách mặc áo phao, ngồi đúng vị trí quy định. Đối với các phương tiện nhỏ, thô sơ khi tham gia giao thông chủ phương tiện cần lưu ý: đăng ký phương tiện theo đúng quy định, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh (áo phao, dụng cụ nổi), chú ý quan sát khi qua sông, cần thắp đèn tín hiệu ban đêm để phòng ngừa tai nạn.

Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn- Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Để bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy dịp cuối năm, lực lượng cảnh sát đường thủy đã chủ động nắm chặt tình hình luồng tuyến công trình, bến, bãi hoạt động của các loại phương tiện thủy, xác định tuyến địa bàn, khu vực phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông.

Qua đó, tăng cường lực lượng phương tiện tuần tra, kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các công trình, bến, bãi, phương tiện vi phạm để phòng ngừa, hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra tại các tuyến sông; phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành đường thủy kiểm tra tất cả các bến, bãi, công trình, phương tiện hoạt động đưa rước khách, khai thác khoáng sản trên địa bàn; khắc phục tình trạng các bến thủy hoạt động không có giấy phép, không bảo đảm điều kiện an toàn, phương tiện về khai thác cát sông, qua đó kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những lỗi nguy cơ dẫn đến tai nạn.

Theo nhận định của các chủ phương tiện, vào đầu năm mới nhu cầu vận chuyển, đi lại của người dân tăng cao nên các tuyến đò ngang sẽ hoạt động tối đa có thể, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân, do đó vấn đề an toàn trên những chuyến đò vẫn được ưu tiên hàng đầu.

Theo đó, lực lượng cảnh sát đường thủy huy động lực lượng, phương tiện bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, tập trung số bến khách, phương tiện chở khách, chở hàng hóa, khai thác cát sỏi, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thời gian tới, để bảo đảm trật tự, ATGT đường thủy nội địa, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp chở hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Phối hợp đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra các công trình, bến, bãi để kịp thời nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Đề nghị khi người dân tham gia giao thông đường thủy phải chấp hành nghiêm các quy định về trật tự ATGT, không được chở quá số người quy định, phương tiện phải có đăng ký, đăng kiểm, người lái phương tiện phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn và danh bạ thuyền viên. Trong quá trình tham gia trên các tuyến sông phải mặc áo phao, trang bị phao cứu sinh, cứu đắm đầy đủ để phòng tránh tai nạn và chung tay vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bài, ảnh: PHẠM HƠN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh