Hiệu quả hoạt động của lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở

15:01, 06/01/2026

Những năm qua, tỉnh đã triển khai hiệu quả các chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trong bối cảnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở đã khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ bình yên cuộc sống Nhân dân.

Qua hơn 1 năm triển khai, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Qua hơn 1 năm triển khai, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Cánh tay nối dài” của công an cấp xã

Cùng với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng, phát triển, phát huy vai trò của các lực lượng quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để tổ chức, củng cố và phát huy sức mạnh. Cùng ngày luật có hiệu lực, các tỉnh, thành đã long trọng tổ chức lễ ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và cũng từ đây hoạt động của lực lượng này được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối để có điều kiện tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm được tốt, linh hoạt, chủ động hơn trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT.

Gần dân, hiểu dân, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT được xem như “cánh tay nối dài” của công an cấp xã, góp phần phát hiện, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn từ cơ sở, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ấp 1 là địa bàn trung tâm của xã Tiểu Cần, kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh luôn được đảm bảo. Ban Công tác Mặt trận ấp, các tổ chức đoàn thể, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, tuân thủ pháp luật về giao thông, an toàn thực phẩm.

Theo bà Phạm Thị Thu Hà- Trưởng Ban Công tác Mặt trận, hiện ấp có 18 tổ tự quản, 1 tổ ANTT với 3 thành viên. Bên cạnh công tác tuyên truyền, lực lượng ANTT tích cực theo dõi địa bàn, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn, bất hòa trong Nhân dân.

“Trong năm, ấp không có đơn yêu cầu hòa giải, đồng thời được công nhận an toàn về ANTT. Đây là kết quả từ sự vào cuộc mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, trong đó có sự tham gia tích cực của lực lượng ANTT”- bà Hà thông tin.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực phối hợp cùng lực lượng công an trong các hoạt động tại địa phương.
Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tích cực phối hợp cùng lực lượng công an trong các hoạt động tại địa phương.

Đánh giá Bộ Công an cho thấy, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và hướng dẫn của lực lượng công an, các lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đã phát huy tốt vai trò là lực lượng quần chúng tự nguyện làm nòng cốt trong hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình về ANTT, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, PCCC, cứu nạn, cứu hộ, quản lý hành chính về trật tự xã hội, vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, tuần tra đảm bảo ANTT, ATGT.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá: Thực tiễn cho thấy, lực lượng bảo vệ ANTT đã phát huy hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ tích cực công an cơ sở trong nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng chống tội phạm, giữ vững ANTT, tạo môi trường an toàn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền và lực lượng công an.

Quan tâm đầu tư cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự

Qua hơn 1 năm triển khai lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và Nhân dân về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được nâng lên.

Phương tiện làm việc, chế độ, chính sách, các điều kiện đảm bảo hoạt động được quan tâm đầu tư nhiều hơn. UBND tỉnh đã bố trí gần 20 tỷ đồng đầu tư trang bị phương tiện, hỗ trợ chính sách, tổ chức 51 lớp huấn luyện chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho hơn 8.000 lượt người. Đây là minh chứng sinh động cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với lực lượng tuyến đầu bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, việc bảo đảm chế độ, chính sách, phương tiện và điều kiện hoạt động là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả của lực lượng này và cũng là giải pháp để địa phương ổn định, phát triển. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã chủ động tham mưu HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết, quyết định quy định rõ tiêu chí thành lập, chế độ, chính sách, trang bị và điều kiện hoạt động cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, thời gian tới, tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí địa điểm, nơi làm việc khang trang, đầy đủ phương tiện, trang thiết bị cần thiết, tạo môi trường thuận lợi để lực lượng này thực hiện tốt nhiệm vụ. Chủ động cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng, trang bị đồng phục, phương tiện liên lạc, phương tiện di chuyển, công cụ hỗ trợ.

Huy động nguồn lực của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng tham gia chăm lo, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu bảo vệ an ninh. Tăng cường công tác tuyên truyền, tôn vinh và lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở- những “người gác bình yên” nơi thôn xóm, qua đó củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tự hào trong Nhân dân.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.460 tổ bảo vệ ANTT với tổng số 8.140 thành viên. Qua hơn 1 năm triển khai, lực lượng bảo vệ ANTT cung cấp cho công an hơn 4.600 tin, hỗ trợ giải quyết hơn 3.200 vụ việc liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội.

Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, hiện đại hóa phương tiện, công cụ hỗ trợ, đảm bảo 100% lực lượng được huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, sử dụng thiết bị chuyên dụng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin, ứng dụng dữ liệu dân cư, an ninh mạng, an toàn thông tin để lực lượng có thể tham gia hiệu quả vào quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực ANTT ở cơ sở. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở với công an cấp xã, các tổ chức đoàn thể và người dân qua các nền tảng số, góp phần nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh