Hải đội Biên phòng 2: Quyết liệt phòng, chống khai thác IUU

14:00, 03/12/2025

Những năm gần đây, công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được xem là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, nhằm hướng tới mục tiêu gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC).

Trên tuyến biển của tỉnh, Hải đội Biên phòng 2, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vai trò nòng cốt trong tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật cho ngư dân.

Hải đội Biên phòng 2 kiểm tra kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.
Hải đội Biên phòng 2 kiểm tra kết hợp tuyên truyền quy định pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.

Tạo chuyển biến rõ nét

Thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển rộng lớn, thời tiết diễn biến phức tạp, Hải đội Biên phòng 2 xác định tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho ngư dân là giải pháp then chốt để giảm thiểu vi phạm. Tuy nhiên, đây cũng chính là thách thức lớn nhất mà đơn vị phải đối diện.

Trên thực tế, đa số ngư dân làm nghề truyền thống nhiều năm, nhưng nhận thức pháp luật còn hạn chế, nhất là các quy định về chống khai thác IUU. Đây là lĩnh vực mới, phạm vi điều chỉnh rộng và chặt chẽ. Điều này dẫn đến một bộ phận ngư dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ các hành vi bị cấm, dễ vi phạm trong quá trình khai thác.

Hoạt động chủ yếu trên biển, phương tiện nghề cá của tỉnh thường xuyên đi dài ngày, thậm chí nhiều chuyến xa bờ kéo dài hàng tháng. Vì thế, việc tiếp cận, tuyên truyền trực tiếp cho từng thuyền viên, thuyền trưởng gặp khó, thiếu tính liên tục.

Một số chủ tàu vì lợi nhuận kinh tế mà cố ý vi phạm quy định, trong đó, có hành vi đánh bắt sai vùng, sai tuyến hoặc không chấp hành việc mở thiết bị giám sát hành trình.

Mặc dù, lực lượng Hải đội Biên phòng 2 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhưng với số lượng lớn tàu cá hoạt động rộng và phân tán, trong khi điều kiện tàu, thuyền chuyên dụng còn hạn chế, đã khiến áp lực nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ thêm nặng nề.

Với tinh thần “tuyên chiến với IUU”, Hải đội Biên phòng 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nghiệp vụ, kiểm soát cho đến tuyên truyền, vận động ngư dân. Kết quả, những chuyển biến tích cực và rõ rệt.

Từ năm 2024 đến nay, hầu hết, tàu cá ngư dân của tỉnh chấp hành tốt quy định khai thác.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Hải đội Biên phòng 2 còn làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương, Chi cục Thủy sản, Cảnh sát biển, Kiểm ngư và các cơ quan, tổ chức liên quan.

Nhờ vậy, hoạt động tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền tập trung tại bến, lồng ghép trong các đợt tuần tra, tuyên truyền qua loa phát thanh, mạng xã hội.

Sự phối hợp chặt chẽ này đã tạo thành sức mạnh tổng hợp, góp phần quan trọng vào việc giảm các hành vi khai thác trái phép, nâng cao ý thức nghề cá bền vững và đồng hành cùng cả nước trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC.

Đại úy Nguyễn Chí Nhân- Chính trị viên Hải đội Biên phòng 2 cho biết: Từ đầu năm 2025 đến nay, đã tổ chức 9 cuộc với 19 lượt phương tiện, có 195 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Kết quả kiểm tra, kiểm soát được 757 phương tiện/7.256 lượt người. Qua đó, bắt giữ xử lý 11 phương tiện/51 người khai thác thủy sản sai quy định của pháp luật.

Hướng về mục tiêu chung

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và nỗ lực không ngừng, cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 đang từng ngày góp phần xây dựng một nghề cá phát triển, bền vững và tuân thủ pháp luật. Những kết quả đạt được trong năm 2025 là minh chứng cho hiệu quả của sự quyết tâm và đồng thuận giữa lực lượng chức năng và bà con ngư dân.

Hoạt động kiểm tra nhật ký hành trình, sản lượng tàu cá của Hải đội Biên phòng 2.
Hoạt động kiểm tra nhật ký hành trình, sản lượng tàu cá của Hải đội Biên phòng 2.

Hải đội tiếp tục xác định nhiệm vụ phòng, chống IUU là nhiệm vụ lâu dài, cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. Khi ngư dân hiểu, tin và tự giác chấp hành, khi lực lượng chức năng làm đúng, làm đủ và làm quyết liệt, thì mục tiêu gỡ thẻ vàng, xây dựng thương hiệu thủy sản bền vững hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Đại úy Nguyễn Chí Nhân cho biết thêm: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng hải đội luôn quán triệt tinh thần tuyên chiến với IUU. Chúng tôi xác định đây không phải là nhiệm vụ đơn lẻ của lực lượng biên phòng mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng ngư dân. Nhờ sự vào cuộc nghiêm túc của địa phương và sự đồng thuận của bà con, năm 2025, không có trường hợp tàu cá nào của tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, thể hiện chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của ngư dân”.

Thời gian tới, Hải đội Biên phòng 2 sẽ tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các lực lượng, địa phương và phát huy tối đa vai trò của cán bộ, chiến sĩ trong nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát.

“Chúng tôi mong muốn ngư dân hiểu rằng, chống khai thác IUU không chỉ để tránh xử phạt, mà còn để bảo vệ chính sinh kế của mình, góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của EC”- Đại úy Nguyễn Chí Nhân nhấn mạnh.

Ngư dân Trần Dũng Liêm- thuyền trưởng tàu lưới đèn ở ấp An Thới, xã Tân Thủy chia sẻ: “Trước đây, bà con nghe quy định về IUU nhưng chưa hiểu hết, nhiều khi chỉ nghĩ đó là thủ tục rườm rà. Từ khi được cán bộ Hải đội Biên phòng 2 trực tiếp tuyên truyền và hướng dẫn kỹ từng quy định, mới thấy việc chấp hành rất quan trọng. Không chỉ để tránh vi phạm mà còn giúp nghề biển của mình được bền vững hơn. Giờ ra khơi là anh em bật máy giám sát hành trình đầy đủ, theo đúng tuyến, đúng vùng”.

Thuyền trưởng- Võ Văn Tài (ấp An Phú, xã Tân Thủy) có hơn 30 năm bám biển, cho biết: “Cán bộ hải đội giờ không chỉ tuần tra rồi xử phạt, mà còn giải thích, hướng dẫn rất tận tình. Có đợt tàu tôi chuẩn bị xuất bến, anh em biên phòng đến kiểm tra rồi nhắc lại các vùng được khai thác, vùng cấm, nên tôi nhớ rõ và yên tâm hơn khi đi biển”.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh