Phiên tòa xét xử các bị cáo Thạch Xuân Đồng (SN 1987, ngụ xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long), Kim Som Rinh (SN 1979, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), Thạch Nga (SN 1990, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” nhận được sự quan tâm theo dõi của Nhân dân. Mỗi bị cáo đã phải nhận mức án 3 năm 6 tháng tù, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội.
Qua diễn biến của phiên tòa và những sự việc tương tự, thể hiện được sự “thấu tình, đạt lý”, nghiêm minh nhưng cũng rất khoan hồng của pháp luật trong việc xử lý, răn đe, cải tạo người lầm lỗi. Đây cũng là bài học để mỗi người dân nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết quý báu giữa các dân tộc.
*Chị Lâm Thị Mai Thảo (xã Tiểu Cần)
![]() |
Qua theo dõi diễn biến phiên tòa, tôi nhận thấy việc xét xử đã diễn ra nghiêm túc. Chủ tọa phiên tòa, các vị hội thẩm nhân dân, đại diện viện kiểm sát đã xét hỏi làm rõ những tình tiết của vụ án. Các bị cáo lợi dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video, phát trực tiếp nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương là việc làm sai trái.
Khi nghe HĐXX phân tích hậu quả mà những hành vi đó để lại, tôi càng thấy rõ rằng việc sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Bản án được tuyên thể hiện sư nghiêm khắc, mang tính giáo dục, răn đe các bị cáo không mắc sai lầm tương tự sau này khi được tái hòa nhập cộng đồng.
* Ông Thạch Thia Ri (xã Tiểu Cần)
![]() |
Hành vi của các bị cáo Thạch Xuân Đồng, Kim Som Rinh và Thạch Nga diễn ra trong thời gian dài. Điều này thể hiện sự tiêu cực, mang tính chống phá Đảng và Nhà nước, làm mất đi sự đoàn kết dân tộc và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội. Không chỉ tạo dư luận xấu, làm suy giảm niềm tin của nhân dân, hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước và những người thi hành pháp luật, hành vi đăng tải các bài viết, video, phát trực tiếp nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống còn làm mất an ninh trật tự khiến chúng tôi rất bức xúc.
Theo tôi, nhận định của HĐXX về tính chất vụ án và mức độ phạm tội của các bị cáo là hoàn toàn chính xác. Mức án 3 năm 6 tháng tù đối với mỗi bị cáo là phù hợp, vừa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, đồng thời cũng thể hiện sự khoan hồng đối với ai biết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và mong muốn trở thành công dân tốt.
* Ông Kiên Phương- Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Mong (xã Tiểu Cần)
![]() |
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã dành nhiều sự quan tâm, thực hiện nhiều chương trình chăm lo đời sống, hỗ trợ phát triển kinh tế cho bà con ở nông thôn, đặc biệt là vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà đời sống người dân tộc Khmer ngày càng phát triển. Trong đó, nổi bật nhất là chính sách về giáo dục, đầu tư hạ tầng, hỗ trợ vay vốn, nhà ở cho những hộ khó khăn, giúp nâng cao dân trí, bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.
Tuy nhiên, một số đối tượng đã bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn đến tư tưởng lệch lạc và có hành vi chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, làm người dân hoang mang, lo lắng. Tôi cho rằng việc xét xử các đối tượng này là rất cần thiết và kịp thời. Với vai trò là Trưởng Ban nhân dân ấp, tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vận động bà con không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, chống phá. Khi sử dụng mạng xã hội cần có sự kiểm chứng thông tin, nhận biết đâu là đúng sai để tự bảo vệ mình và người thân.
* Thượng tọa Thạch Thưa- trụ trì chùa Đại Trường (xã Tiểu Cần)
![]() |
Thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm chăm lo mọi mặt đời sống của đồng bào dân tộc Khmer. Song song đó, bà con luôn phấn đấu phát triển kinh tế gia đình và tham gia tích cực vào các phong trào của địa phương, sẵn sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Vào các dịp lễ, Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, bên cạnh các hoạt động tôn giáo, văn hóa tín ngưỡng, nhà chùa tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Sư giải thích cho bà con hiểu âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, luận điệu xuyên tạc của chúng và căn dặn mọi người không nghe theo, không để bị dụ dỗ, lôi kéo làm mất đi sự đoàn kết dân tộc. Có như thế, tình đoàn kết gắn bó keo sơn giữa đồng bào dân tộc Khmer với các dân tộc anh em trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc mới có thể bền vững, không thế lực nào chia rẽ được.
NGUYỄN THỊNH (ghi)







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin