Ngày 18/11, TAND khu vực 12- Vĩnh Long tổ chức 3 phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo: Thạch Xuân Đồng (SN 1987, ngụ xã Hùng Hòa, tỉnh Vĩnh Long), Kim Som Rinh (SN 1979, ngụ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long), Thạch Nga (SN 1990, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Vĩnh Long), cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”
![]() |
| Phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Xuân Đồng. |
Theo cáo trạng, từ năm 2024 đến khi bị bắt, bị cáo Thạch Xuân Đồng đã sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, video, phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong đó có 3 video clip tham gia hội luận trực tuyến với nội dung đã được kết luận giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Từ năm 2012 đến khi bị bắt, bị cáo Kim Som Rinh đã sử dụng 4 tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, video, phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong đó có 8 video clip tham gia hội luận trực tuyến với nội dung đã được kết luận giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
![]() |
| Phiên tòa xét xử bị cáo Kim Som Rinh. |
Đối với bị cáo Thạch Nga, từ năm 2023 đến khi bị bắt đã sử dụng 2 tài khoản Facebook đăng tải nhiều bài viết, video, phát trực tiếp có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống các cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương. Trong đó có 2 video clip và 3 bài viết với nội dung đã được kết luận giám định là xâm phạm đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Trong suốt quá trình điều tra, Thạch Nga thừa nhận hành vi, thừa nhận đã phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, phù hợp với các chứng cứ do Cơ quan An ninh điều tra thu thập được.
Với các hành vi như trên, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) đã khởi tố, bắt giam đối với Thạch Xuân Đồng, Kim Som Rinh và Thạch Nga để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.
![]() |
| Phiên tòa xét xử bị cáo Thạch Nga. |
Tại các phiên tòa, các bị cáo thừa nhận nội dung cáo trạng phù hợp diễn biến vụ án và hành vi phạm tội. Theo HĐXX, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo Thạch Xuân Đồng, Kim Som Rinh và Thạch Nga được thực hiện trong một thời gian dài, những bài đăng tiêu cực của các bị cáo thu hút rất nhiều lượt xem, lượt thích, chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của nhân dân, hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước và những người thi hành pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được tính chất nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn chủ động thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo Thạch Xuân Đồng, Kim Som Rinh và Thạch Nga đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại khoản 2, Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Ngoài ra, HĐXX xem xét các bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhận thức về pháp luật còn hạn chế… Từ đó, tuyên phạt các bị cáo Thạch Xuân Đồng, Kim Som Rinh và Thạch Nga mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù.
Tin, ảnh: NT





Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin