Đồn Biên phòng Hàm Luông: Đồng hành cùng ngư dân chống khai thác IUU

06:33, 26/11/2025

Đồn Biên phòng Hàm Luông có nhiệm vụ quản lý, giữ vững chủ quyền, đảm bảo an ninh trật tự trên 13,06km bờ biển; tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, quyết tâm không để xảy ra tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Từ đó đơn vị đã trở thành điểm tựa quan trọng để ngư dân yên tâm bám biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần giữ vững hình ảnh một quốc gia có trách nhiệm trên biển.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền quy định chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Hàm Luông tuyên truyền quy định chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp.

Ngăn chặn khai thác IUU

Đồn Biên phòng Hàm Luông quản lý khu vực có 1.448 tàu cá; trong đó, có 1.298 tàu chuyên khai thác xa bờ; là lực lượng quan trọng trong tham gia phát triển kinh tế biển của địa phương.

Tuy nhiên, việc có đến 424 tàu thường xuyên hoạt động tại các vùng biển của TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Kiên Giang… khiến công tác tuyên truyền pháp luật của đơn vị gặp nhiều trở ngại.

Người đi biển dài ngày, ngư dân thay đổi phương tiện thường xuyên, thuyền trưởng không cố định, tất cả điều này tạo nên thách thức lớn khi triển khai các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Hàm Luông đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các đề án lớn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng như: Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo”; Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”. Tất cả được triển khai một cách sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc thù ngư dân vùng biển.

Các buổi tuyên truyền tập trung được tổ chức định kỳ tại xã. Nội dung pháp luật được phát thanh qua đài truyền thanh 3 buổi/tuần. Đội ngũ cán bộ tranh thủ từng chuyến tuần tra, từng giờ cập bến của ngư dân để lồng ghép vận động, nhắc nhở. Đồn còn lắp đặt pano, bảng tuyên truyền trực quan tại cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng, đây là nơi ngư dân thường xuyên qua lại.

Đặc biệt, nhóm Zalo với sự tham gia của các chủ tàu được thành lập, là kênh thông tin nhanh, hiệu quả để đơn vị gửi thông báo về tình hình biển, tín hiệu cảnh báo tàu gần đường phân định, nhắc nhở quy định pháp luật về chống khai thác IUU.

Thiếu tá Trần Mạnh Toàn- Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Hàm Luông cho biết: “Thực hiện chỉ đạo về chống khai thác IUU, trong năm 2025 chúng tôi tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các phương tiện tàu cá. Tuyệt đối không cho tàu cá thiếu giấy tờ ra khơi. Mọi phương tiện trước khi xuất bến đều phải trình báo để cập nhật vào hệ thống dữ liệu”. Đây chính là bước kiểm soát quan trọng, đảm bảo tàu cá hoạt động đúng quy định, đúng ngư trường.

Đồn Biên phòng Hàm Luông cũng đã vận động các chủ phương tiện có nguy cơ vi phạm ký cam kết không khai thác vùng biển nước khác. Đối với các trường hợp chủ tàu có hộ khẩu địa phương nhưng tạm trú tại Cà Mau, Kiên Giang, TP Hồ Chí Minh… dù khó tiếp cận, đơn vị vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại để thông báo kịp thời khi phát hiện phương tiện hoạt động gần khu vực nhạy cảm. Nhờ sự phối hợp này, chủ tàu có thể lập tức truyền tin cho thuyền trưởng chỉnh lại hướng đi, không vi phạm ranh giới biển quốc tế.

Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo

Kết quả từ những nỗ lực kiên trì đã mang lại chuyển biến rõ rệt. Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn do Đồn Biên phòng Hàm Luông quản lý không có tàu cá nào vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ngư dân Quách Hiếu (ấp An Thuận, xã Tân Thủy), chủ phương tiện có 2 cặp tàu cá, chia sẻ: “Nhờ Đồn Biên phòng và cán bộ xã Tân Thủy tuyên truyền thường xuyên, tôi hiểu rõ trách nhiệm của mình khi đánh bắt trên biển. Trước khi tàu rời bến, tôi đều chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, khi xuất bến hay cập bến đều trình báo đồn. Tôi kiểm tra thiết bị giám sát hành trình hàng ngày và nhắc nhở thuyền trưởng tuyệt đối không đánh bắt ở vùng biển nước ngoài vì vi phạm sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng và cuộc sống của chính mình”.

Còn anh Trần Nhựt Quang (ấp An Lợi, xã Tân Thủy) cho biết: “Cán bộ biên phòng luôn thông báo kịp thời những khu vực gần ranh giới. Tôi thường xuyên theo dõi thiết bị giám sát hành trình. Nếu thấy tàu có nguy cơ trôi vào vùng biển nước ngoài, tôi lập tức báo thuyền trưởng quay về. Tôi cũng vận động các chủ tàu khác chấp hành pháp luật. Nếu vi phạm, có thể bị phạt tiền nặng, thậm chí phạt tù, còn nếu tuân thủ đúng, bà con sẽ yên tâm làm ăn”.

Ngư dân nhận thức rõ rằng vi phạm IUU không chỉ gây thiệt hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả ngành thủy sản quốc gia. Khi châu Âu- thị trường lớn của thủy sản Việt Nam siết chặt hoặc ngừng nhập khẩu vì vi phạm IUU, giá thủy sản trong nước sẽ giảm mạnh, nguồn thu ngoại tệ giảm sút, gây ảnh hưởng đến nền kinh tế chung. Vì vậy, việc tuân thủ quy định khi khai thác trên biển là trách nhiệm của mỗi ngư dân, mỗi địa phương và của toàn xã hội.

Những kết quả tích cực đạt được là nền tảng quan trọng để Đồn Biên phòng Hàm Luông tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU trong thời gian tới. Đơn vị khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ngành chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Tận dụng mọi hình thức tuyên truyền từ trực tiếp, trực quan, phát thanh, mạng xã hội đến tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng.

Trên mỗi chuyến tàu chuẩn bị vươn khơi là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, là niềm tin của ngư dân vào sự đồng hành của lực lượng biên phòng. Những người lính vẫn lặng thầm giữa gió biển, để mỗi con tàu trở thành “cột mốc sống”, góp phần khẳng định chủ quyền, gìn giữ hòa bình và phát triển bền vững vùng biển quê hương.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh