Ma túy (MT) là hiểm họa đe dọa trực tiếp đến sự phát triển bền vững và an ninh, an toàn của đất nước, cuộc sống hạnh phúc của Nhân dân. Theo Bộ Công an, số người nghiện, người sử dụng trái phép chất MT đang có xu hướng trẻ hóa.
![]()  | 
		
| Các đội tham gia vòng chung kết Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi ma túy” năm 2025, khu vực phía Nam. | 
Do vậy, việc nâng cao ý thức cảnh giác, “sức đề kháng” với hiểm họa MT, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang là yêu cầu cấp bách đòi hỏi sự vào cuộc của toàn xã hội.
Đẩy mạnh tuyên truyền
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm mạnh mẽ, ưu tiên dành nguồn lực lớn và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đồng bộ, toàn diện, liên ngành trong phòng, chống MT.
Công tác phòng, chống MT được xác định là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân, bảo vệ hạnh phúc của mỗi gia đình, sự phát triển khỏe mạnh của giống nòi và bảo đảm an ninh trật tự, phát triển bền vững của đất nước.
Các ngành, các cấp đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống MT, lan tỏa thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một trận địa, mỗi địa phương là một pháo đài”.
Trong đó, Bộ Công an và Bộ GD-ĐT thực hiện chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống MT trong cơ sở giáo dục.
Một trong những nội dung quan trọng là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống MT, xây dựng và hình thành kỹ năng phòng tránh tệ nạn MT cho học sinh, sinh viên. Cụ thể hóa chương trình phối hợp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về MT (Bộ Công an) đã tổ chức Cuộc thi “Tuổi trẻ chung tay đẩy lùi MT” năm 2025.
Tại khu vực phía Nam, sau khi xuất sắc đạt giải Nhất tại cuộc thi vòng loại cấp tỉnh, 5 đội: Trường TH-THCS-THPT Lê Quý Đôn- Quyết Thắng (Đồng Nai), THPT Trần Hưng Đạo (Đồng Tháp), THPT Long Xuyên (An Giang), THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) và THPT Vĩnh Xuân (Vĩnh Long) đã tham gia vòng chung kết được tổ chức vào ngày 2/11 tại Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.
Với các phần thi: chào hỏi, hùng biện, hiểu biết và tài năng, thí sinh các đội thể hiện sự tự tin qua cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn bằng những tiểu phẩm kịch ngắn, hoạt cảnh, múa…
Cuộc thi đã chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về ý thức, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm của học sinh, nhà trường trong công tác phòng, chống MT. Đến cổ vũ các đội tham gia dự thi, em Nguyễn Ngọc Như Ý (học sinh lớp 10 Trường THCS và THPT Trưng Vương, Vĩnh Long) cho biết, rất ấn tượng với các tiểu phẩm được dàn dựng công phu, ngắn gọn nhưng dễ hiểu về sự cám dỗ, tác hại của MT trong học đường”.
“Qua theo dõi các tiểu phẩm, em biết MT còn được ngụy trang dưới những tên gọi khác nhau như nước vui, nước xoài, kẹo ngọt,… khiến chúng em rất dễ lầm tưởng là đồ ăn, thức uống an toàn. Em sẽ chia sẻ điều này với các bạn và gia đình để mọi người cảnh giác hơn”- Như Ý nói.
Nâng cao cảnh giác
Thời gian qua, tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình phòng, chống tác hại MT. Các ngành, địa phương tuyên truyền lồng ghép vào các hội thi, chương trình văn nghệ, phương tiện truyền thông, hoạt động đoàn, hội, tổ nhân dân tự quản. Đoàn thanh niên phối hợp ngành công an tổ chức tuyên truyền trong thanh thiếu niên về tác hại và cam kết “3 không với MT”.
![]()  | 
		
| Công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, có sức lan tỏa mạnh mẽ. | 
Theo kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống MT trong thanh, thiếu niên, UBND tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm ít nhất 70% cơ sở giáo dục bậc THCS trở lên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về phòng, chống MT cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên.
Cùng với đó, kéo giảm số vụ thanh, thiếu niên phạm tội về MT so với năm trước; các điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất MT liên quan đến thanh, thiếu niên được phát hiện, đấu tranh, triệt phá kịp thời và không để tái hình thành.
Cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên, Sở GD-ĐT ban hành kế hoạch triển khai chương trình phòng, chống MT trong học sinh, học viên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Qua đó, xây dựng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, có lối sống lành mạnh, ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được nêu trong kế hoạch là công tác tuyên truyền, giáo dục.
Theo đó, các trường thường xuyên cảnh báo hậu quả, tác hại của MT, đặc biệt là MT tổng hợp, chất hướng thần, MT dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử,…
Nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể thao, trải nghiệm thực tế. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh và tố giác hành vi vi phạm với cơ quan chức năng.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Cường- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về MT, chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống MT trong cơ sở giáo dục giữa Bộ Công an và Bộ GD-ĐT được triển khai trên phạm vi toàn quốc, hướng đến đối tượng là học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, được triển khai trong giai đoạn 2024-2030.
Mục tiêu căn bản là trang bị cho các em kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn MT, qua đó phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống MT.
Theo kế hoạch, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục tổ chức phát động các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống MT, phong trào phòng, chống MT và xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống MT, CLB phòng, chống MT có hiệu quả cho học sinh, sinh viên.
Bộ Công an cũng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến MT tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tập trung nhiều cơ sở giáo dục, trên không gian mạng, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
 



						
						
						
						
						
					 
					 
					 
					 
      
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin