Những ngày qua, không khí thi đua “Phất cao cờ hồng tháng Tám- Thi đua giành 3 nhất” đã lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, tiếp lửa cho các phong trào hành động cách mạng chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XI, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.
![]() |
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua. |
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện
Trong không khí thiêng liêng và hào hùng của tháng Tám lịch sử, với niềm tự hào về truyền thống yêu nước và giai đoạn mới của LLVT tỉnh, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới- kỷ nguyên giàu mạnh và hùng cường.
Chủ đề thi đua “Phất cao cờ hồng tháng Tám- Thi đua giành 3 nhất” được phát động trong toàn LLVT tỉnh từ ngày 10/7-31/10/2025. Nội dung nhất đầu tiên là “Ý chí, nhận thức, trách nhiệm cao nhất”.
Trong đó, chú trọng giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước; vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Hưởng ứng phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục với chủ đề “Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt”, thông qua các hoạt động thiết thực như: tọa đàm, nói chuyện truyền thống, giao lưu các nhân chứng lịch sử, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
Nội dung nhất thứ 2 là “Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất”. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai toàn diện các kế hoạch, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2025. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biên giới biển, nội địa, không gian mạng.
Kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, tích cực, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng của Nhân dân.
Ở Đại đội Trinh sát cơ giới, cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Với đặc thù đơn vị thường xuyên huấn luyện với cường độ từ thấp đến cao, từng cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện tinh thần khổ luyện, bám sát giáo án, thao trường, bảo đảm kịp thời uốn nắn từng động tác cho bộ đội.
Thượng úy Bạch Văn Dũng- Chính trị viên Đại đội Trinh sát cơ giới cho biết, toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị quyết tâm hoàn thành thật tốt các chỉ tiêu, ra sức rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với truyền thống anh hùng. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Binh nhì Nguyễn Văn Chánh nhập ngũ tại Trung đoàn 890, sau 3 tháng huấn luyện chiến sĩ mới được điều động về Đại đội Trinh sát cơ giới. Môi trường mới nhưng với sự tự tin và quyết tâm cao, Chánh cho biết đã nhanh chóng hòa nhập, thích nghi trong sự đoàn kết, yêu thương của đồng chí, đồng đội. “Được phát động thi đua, em nhận thức được trách nhiệm của bản thân trong rèn luyện kỷ luật, quy định nề nếp và các phong trào tại đơn vị. Em tự tin và phấn đấu hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao”- Chánh chia sẻ.
Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”
Nội dung nhất thứ 3 trong đợt thi đua “Phất cao cờ hồng tháng Tám- Thi đua giành 3 nhất” là “Xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; cải cách hành chính quân sự, đột phá đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” đạt kết quả cao nhất”.
Theo đó, cùng với duy trì chặt chẽ, nghiêm túc nền nếp, chế độ chính quy; tăng cường quản lý tư tưởng, kỷ luật, quản lý con người và các mối quan hệ của quân nhân tạo sự chuyển biến vững chắc. Các đơn vị đẩy mạnh số hóa tài liệu, ký số cá nhân, xử lý 100% văn bản không mật, giải quyết công việc toàn trình trên môi trường điện tử. Phấn đấu có trên 80% cán bộ, chiến sĩ hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số; sử dụng được thiết bị thông minh để khai thác thông tin, sử dụng nền tảng, dịch vụ số thiết yếu.
Cùng với đó, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sắp xếp lại cơ quan quân sự địa phương khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Xây dựng hệ thống kế hoạch, ổn định tổ chức biên chế, bố trí doanh trại, bảo đảm vị trí làm việc, nơi ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đi vào hoạt động hiệu quả, các cơ quan, đơn vị vận hành thông suốt, không làm gián đoạn nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Đại tá Nguyễn Văn Hoa- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Cách mạng Tháng Tám là biểu tượng sáng ngời của tinh thần đoàn kết, ý chí sắt đá và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc ta. Hôm nay, trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, tinh thần ấy càng cần được phát huy mạnh mẽ.
Với tinh thần đó cùng lòng tự hào và trách nhiệm trước truyền thống vẻ vang, Đại tá Nguyễn Văn Hoa kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đoàn kết thống nhất ý chí và hành động quyết tâm, tâm huyết và sáng tạo hơn nữa; phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của Quân đội nhân dân Việt Nam và của LLVT tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc nội dung thi đua đề ra.
Đợt thi đua “Phất cao cờ hồng tháng Tám- Thi đua giành 3 nhất” đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể như: tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp. Huấn luyện các đối tượng bảo đảm 100% quân số; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% trở lên khá, giỏi. Tổ chức luyện tập, hội thi, hội thao ở các cấp bảo đảm thiết thực, giành thành tích cao, bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quản lý tài chính tốt”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và ATGT”. |
Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin