“Yêng hùng” xộ khám 

12:28, 19/06/2025

Tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép đã trở thành một vấn nạn nhức nhối, không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm họa khôn lường.

Tại tỉnh Vĩnh Long, một vụ tụ tập đua xe trái phép xảy ra vào rạng sáng ngày 23/8/2024 tại khu vực QL1, đoạn trước cổng KCN Bình Minh (thuộc xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh) đã khiến dư luận quan tâm và phẫn nộ. Vụ việc có sự tham gia của nhiều đối tượng, trong đó đáng chú ý là bị cáo Nguyễn Quốc Vẹn (SN 2005, ngụ TX Bình Minh)- một thanh niên từng nhiều lần đến khu vực này xem đua xe, và lần này quyết định làm “yêng hùng xa lộ”.

Đừng để chỉ vì vài phút “bốc đồng”mà dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trong ảnh: 3 bị cáo Vẹn, Duy, Khang tại tòa.
Đừng để chỉ vì vài phút “bốc đồng”mà dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Trong ảnh: 3 bị cáo Vẹn, Duy, Khang tại tòa.

Vụ việc không chỉ đơn thuần là một cuộc đua xe trái phép, mà còn là hành vi tổ chức, tiếp tay, gây rối trật tự công cộng, cản trở nghiêm trọng giao thông trên tuyến quốc lộ huyết mạch của khu vực.
Khoảng 22 giờ ngày 22/8/2024, Vẹn nảy sinh ý định trực tiếp tham gia đua xe. Để chuẩn bị, Vẹn nhắn tin qua ứng dụng Zalo cho bạn là B.L.H.L. (SN 2009, ngụ phường Cái Vồn, TX Bình Minh) để hỏi mượn chiếc xe mô tô và L. đồng ý.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 23/8/2024, Vẹn nhờ bạn là Đ.T.P. (SN 2005, trú tại Khóm 2, phường Cái Vồn) chở đến đoạn đường nói trên. Cùng lúc đó, L. cũng điều khiển chiếc mô tô không gắn biển kiểm soát đến để giao xe cho Vẹn. Khi đến nơi, P. dừng lại bên lề đường để xem đua xe, còn Vẹn thì băng qua QL1 để nhận xe từ L..

Cùng thời điểm đó, 2 thanh niên khác là Nguyễn Văn Duy (SN 2002), điều khiển xe mô tô biển số 65H4-1479 chở Trần Hồng Duy Khang (SN 2005, cùng ngụ TX Bình Minh) chạy từ hướng TP Cần Thơ khi đến đoạn đường này, thấy có đông người tụ tập và có nhiều xe mô tô không gắn biển số, biết là sẽ đua xe nên cả 2 quyết định dừng lại xem.

Thời điểm này phương tiện đang lưu thông hướng Cần Thơ- Vĩnh Long rất nhiều nên các đối tượng muốn đua xe nhưng không thể thực hiện được. Vì muốn xem đua xe nên Khang và Duy đã nảy sinh ý định dùng phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 65H4-1479 đậu chắn ngang đường QL1 để bắt buộc các phương tiện đang lưu thông hướng Cần Thơ- Vĩnh Long phải dừng lại, tạo điều kiện cho Vẹn và những người khác thực hiện được việc đua xe trái phép.

Hành vi của 2 thanh niên này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ mà còn đặt toàn bộ người tham gia giao thông vào tình huống nguy hiểm. Tuyến QL1 vốn dĩ là tuyến huyết mạch với lượng xe qua lại rất lớn, việc cố ý chặn đường để phục vụ hoạt động trái pháp luật là hành động thể hiện sự coi thường tính mạng của người khác.

Sau khi xe bị chặn, Vẹn lập tức điều khiển mô tô không biển số, rú ga ầm ĩ, chạy tốc độ cao, không đội nón bảo hiểm, thậm chí còn chạy ngược chiều trên QL1. Hành vi này vừa gây náo loạn, vừa có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng bất kỳ lúc nào.

Tại hiện trường, Duy và Khang thay phiên nhau giữ xe chắn ngang đường, trong khi Vẹn cùng một số đối tượng khác thực hiện 3 lượt đua liên tiếp. Sau khi xe bị hư, Vẹn trả xe lại cho L., các đối tượng khác tiếp tục đua thêm khoảng 5 phút. Đến khi nghe tiếng còi xe cứu thương- tưởng là xe của lực lượng CSGT- cả nhóm nhanh chóng giải tán.

Do bị chắn xe giữa đường, vô cùng bức xúc trước hành vi đua xe, chạy ngược chiều nguy hiểm, gây ùn tắc giao thông nên một người dân đã dùng điện thoại quay lại toàn bộ sự việc và ngay sau đó đến cơ quan công an trình báo, cung cấp đoạn video clip làm bằng chứng. Chính sự phản ánh kịp thời của người dân đã giúp lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Qua quá trình điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi. Nguyễn Văn Duy và Trần Hồng Duy Khang thừa nhận sử dụng xe mô tô để chắn ngang đường nhằm tạo điều kiện cho nhóm đua xe. Nguyễn Quốc Vẹn cũng khai nhận việc điều khiển xe với tốc độ cao, không biển số, không đội nón bảo hiểm, rú ga gây náo loạn và cản trở giao thông.

Hành vi của các bị cáo đã gây nên ùn tắc kéo dài khoảng 200m trên tuyến QL1, trong suốt hơn 10 phút- thời gian đủ dài để gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Không chỉ làm gián đoạn giao thông, vụ việc còn tạo ra hình ảnh xấu về ý thức chấp hành pháp luật, gây bức xúc trong dư luận và hoang mang cho người dân.

Theo quy định của pháp luật, hành vi tổ chức, tham gia và cổ vũ đua xe trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án từ cải tạo không giam giữ đến tù giam nhiều năm, kèm theo phạt tiền và tịch thu phương tiện. Những người gây rối trật tự công cộng, cản trở giao thông có thể bị truy tố theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. 

Hội đồng xét xử đã tuyên bố xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc Vẹn mức án 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Duy và Trần Hồng Duy Khang mỗi bị cáo 2 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đáng chú ý, trong nhóm đối tượng liên quan có nhiều thanh niên chưa đủ 18 tuổi.
Bài, ảnh: THIÊN LÝ
 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh