Không có khả năng nhưng Nguyễn Văn Toàn (SN 1972, ngụ Quận 12, TP Hồ Chí Minh) vẫn yêu cầu người nhà bị can chuyển tiền “chạy án”, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, ngày 6/10/2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) bắt nhóm đối tượng Bùi Thế Đợi (SN 1992), Nguyễn Văn Thiêm (SN 1992) và Nguyễn Văn Bảy (SN 1994, cùng ngụ tỉnh Quảng Bình) để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và chuyển hồ sơ đến Công an huyện Long Hồ xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Trung Kiên (SN 1995) là đối tượng có liên quan.
Toàn (anh rể Bảy) biết việc này nên nói dối “có quan hệ rộng, có thể lo được cho Kiên không bị xử lý hình sự”. Kiên tin tưởng nên nhiều lần chuyển cho Toàn hơn 1,6 tỷ đồng lo “chạy án”.
Tuy nhiên, đến đầu tháng 1/2024, Kiên bị bắt theo lệnh truy nã. Sau đó, Toàn chuyển trả vào tài khoản của vợ Kiên 200 triệu đồng. Số tiền còn lại Toàn hứa trả nhiều lần nhưng không thực hiện nên bị gia đình Kiên làm đơn tố cáo.
Quá trình điều tra, Toàn không thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời cho rằng đó là tiền mượn giải quyết công việc nhưng không đưa ra được tài liệu chứng minh. Cũng theo cáo trạng, thực sự Toàn không quen ai và cũng không đưa tiền cho ai để lo cho Kiên không bị xử lý hình sự mà chiếm đoạt vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Vừa qua, TAND tỉnh đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Toàn. Sau khi xem xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX nhận thấy còn một số tình tiết liên quan đến vụ án cần làm rõ nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Phiên tòa xét xử vụ án này sẽ được tổ chức trong thời gian tới.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin