Nguy cơ “tín dụng đen” từ các tờ rơi cho vay

15:56, 12/06/2025

Tờ rơi quảng cáo cho vay vương vãi đường sá, vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, cũng có thể là hình thức dụ dỗ người vay từ các đối tượng “tín dụng đen”.

Tờ rơi quảng cáo cho vay gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ “tín dụng đen”.
Tờ rơi quảng cáo cho vay gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ “tín dụng đen”.

“Bẫy” vay nhanh, thủ tục đơn giản

Trên đường, vỉa hè, cột điện, ngay cả trong hẻm nhỏ, các khu dân cư thường xuất hiện các tờ rơi quảng cáo cho vay. Những tờ giấy nhỏ gọn, chỉ vừa in vài dòng chữ kèm thông tin “cho vay tiền mặt, trả góp, không cần thế chấp, thủ tục nhanh gọn, giải ngân trong ngày,…”, cùng với đó là “đôi lời nhắn nhủ”… hãy giữ lại khi bạn cần.

Một số người dân đang sinh sống tại Khu dân cư vượt lũ Phường 8 (TP Vĩnh Long) phản ánh tình trạng này diễn ra nhiều lần và cứ vài tuần lại tái diễn. Chị N.T.D. phản ánh: Chị kinh doanh quán cà phê, tạp hóa, mỗi sáng sớm dọn hàng đã thấy các tờ rơi vương vãi khắp nơi. Thỉnh thoảng chị cũng bắt gặp người chạy xe máy cho người ngồi sau quăng tờ rơi xuống đường. Tình trạng này diễn ra khoảng 3-4 giờ sáng, lúc trời còn tối không thấy rõ biển số xe, cũng không biết họ là ai, từ đâu tới. “Các tờ rơi này cứ thế bay tứ tung, trôi xuống cống, bay vào nhà rất phiền phức. Tôi rất mong cơ quan chức năng xử lý triệt để vấn đề này”- chị D. thể hiện bức xúc.

Các tờ rơi gây chú ý bởi xuất hiện ở những nơi nhiều người qua lại, thu hút những người có nhu cầu vay vốn nhanh chóng, qua đó cũng dễ dàng lọt vào bẫy “tín dụng đen”. Vay nhanh, thủ tục đơn giản chỉ là cái bẫy để các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” tiếp cận những người khó khăn về tài chính.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà con gây thiệt hại về kinh tế cho người vay mà còn dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng khác như đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản. Nhiều trường hợp vay không có khả năng trả nợ đã bị các đối tượng cho vay đe dọa, hành hung, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Từ thông tin tờ rơi cho vay mà T.T.B.L. (ngụ huyện Tam Bình) rơi vào “tín dụng đen”. “Lãi mẹ đẻ lãi con” và bị chủ nợ đe dọa, L. cùng đường làm liều trộm tiền của X. (bà nội chồng) trả nợ. Sống chung nhà, bà X. cất tiền, để chìa khóa chỗ nào L. biết rõ. Lợi dụng lúc bà X. đi vắng, L. lén lút lấy chìa khóa mở tủ trộm 50 triệu đồng. Bà X. phát hiện mất tài sản nên báo công an điều tra mới biết cháu dâu là kẻ trộm.

Ngày L. bị TAND huyện Tam Bình đưa ra xét xử vì tội “Trộm cắp tài sản”, bà X. cũng thương tình xin cho cháu được giảm nhẹ hình phạt. Mức án 2 năm tù treo tương xứng với hành vi phạm tội của L., thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, cũng là lời cảnh tỉnh, răn đe với những trường hợp tương tự.

Tăng cường phòng chống tội phạm “tín dụng đen”

“Tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định, được thực hiện bởi các cá nhân, nhóm người hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ tài chính, thường gắn với các hành vi đòi nợ, chiếm đoạt tài sản trái pháp luật.

Chủ nợ thường thuê các băng nhóm tội phạm, đối tượng có tiền án, tiền sự sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự, tổn hại về tinh thần và chiếm đoạt, hủy hoại tài sản của người vay.

Tuy vậy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” với thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông, internet, núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, kinh doanh cầm đồ, tạo vỏ bọc, đối phó với cơ quan chức năng để tổ chức các hoạt động cho vay không thế chấp, huy động vốn, kinh doanh tài chính, góp vốn, góp tài sản kinh doanh với lãi suất từ 100-300%, thậm chí lên đến 700 %/năm.

Sở Văn hóa-TT-DL phối hợp tổ chức các đoàn liên ngành kiểm tra phát hiện tình trạng treo, dán các nội dung quảng cáo, trong đó có quảng cáo cho vay trên cột điện, trụ đèn tín hiệu giao thông, cây xanh hoặc phát tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ “tín dụng đen”.

Chỉ thị số 12 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” nhìn nhận các quy định của pháp luật về xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này còn vướng mắc, khó khăn trong việc áp dụng, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe.

Nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản, không đáp ứng được điều kiện vay vốn tại các kênh cung cấp tín dụng chính thức. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên xuống cấp về đạo đức, tham gia các hoạt động tệ nạn hoặc do nhu cầu bất hợp pháp. Nhiều người đã sử dụng tiền nhàn rỗi cho vay dưới dạng “tín dụng đen” hoặc tham gia với vai trò trung gian, huy động vốn, gây rủi ro rất lớn cho cả người cho vay và đi vay.

Thực hiện công tác phòng chống tội phạm “tín dụng đen”, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long rà soát, theo dõi các hoạt động liên quan đến quảng cáo cho vay, đồng thời phối hợp ngành văn hóa thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý. Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân, TAND các cấp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến “tín dụng đen” nhằm răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Các ngành, địa phương phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phương thức, thủ đoạn “tín dụng đen”, khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các tờ rơi. Khi phát hiện đối tượng có hành vi rải tờ rơi hoặc dán quảng cáo cho vay tiền, người dân cần nhanh chóng cung cấp thông tin cho lực lượng công an gần nhất để xử lý.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh