Từng bị cơ quan chức năng phạt hành chính vì hành vi đánh bạc nhưng Huỳnh Thanh D. (SN 1976, ngụ huyện Long Hồ) vẫn tái phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ngày 29/12/2024, D. chạy xe máy đến quán cà phê gần nhà thì thấy nhiều người tụ tập đánh bài ăn tiền. D. đứng xem một lúc “ngứa nghề” nên xin tham gia. Hình thức đánh bài “ngầu hầm”, mỗi ván đặt cược từ 10.000-20.000đ. Sòng bài kéo dài đến hơn 15 giờ cùng ngày thì lực lượng công an đến kiểm tra, bắt quả tang hành vi của nhóm “con bạc”, thu giữ hơn 2,5 triệu đồng.
Cơ quan điều tra tiến hành xác minh có 7 người tham gia đánh bạc, trong đó 6 người chưa có tiền án, tiền sự và số tiền dùng vào việc đánh bạc chưa đủ định lượng truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ dừng lại ở hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Riêng D. do trước đó đã có 1 tiền sự nên lần phạm tội này đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ, bị cáo D. thật thà nhận tội, thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải. Ngoài ra, HĐXX cũng xem xét tình tiết số tiền bị cáo dùng vào việc đánh bạc không lớn (200.000đ) nên chỉ tuyên phạt bị cáo mức án 1 năm cải tạo không giam giữ, đồng thời giao bị cáo cho chính quyền địa phương, gia đình phối hợp giám sát, giáo dục.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin