Lãnh án vì trộm cắp quen tay

16:24, 29/05/2025

Mang 2 tiền án nhưng vì muốn có tiền tiêu xài, Phạm Minh Phương (SN 1983, ngụ Phường 8, TP Vĩnh Long) đã tổ chức, yêu cầu Huỳnh Văn Hưng (SN 1999, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) và Trần Thanh H. (SN 2008, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) thực hiện liên tiếp nhiều vụ trộm cắp tài sản gây hoang mang dư luận trên địa bàn huyện Long Hồ. Hành vi của các đối tượng vừa qua phải trả giá bằng những bản án tù.

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Minh Phương từng 2 lần bị phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng vẫn tiếp tục tái phạm. Chấp hành xong án phạt, Phương trở về địa phương kết thân với Huỳnh Văn Hưng, Trần Thanh H. và sau đó rủ 2 đối tượng này đến sống chung tại nhà riêng. Không có nguồn thu nhập ổn định, Phương đã lên kế hoạch, yêu cầu Hưng, H. thực hiện hành vi trộm cắp và mang tài sản về cho mình tiêu thụ, lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 28/8-11/10/2024, các đối tượng đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm với tổng giá trị thiệt hại tài sản hơn 17,6 triệu đồng.

Cụ thể, khuya 28/8/2024, Phương giao xe máy của mình cùng một số công cụ như kìm, mỏ lết, đèn pin cho Hưng, H. đi tìm tài sản lấy trộm. Rạng sáng hôm sau, khi đến khu vực ấp Phước Hòa (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ), 2 đối tượng này phát hiện chiếc xe máy còn cắm chìa khóa của anh N. đang đậu bên trong sân nhà. Lúc này, Hưng đứng bên ngoài cảnh giới, còn H. đột nhập vào lấy trộm xe rồi tháo bỏ 2 kính chiếu hậu và điều khiển xe chạy về cất giấu tại nhà của Phương.

Sau đó, Phương tháo một số bộ phận trên xe bán phế liệu lấy tiền cho cả nhóm tiêu xài. Theo định giá, chiếc xe máy các đối tượng lấy trộm trị giá 3,5 triệu đồng. Trộm quen tay, đến rạng sáng ngày 31/8/2024, theo yêu cầu của Phương, Hưng điều khiển xe chở H. đến một khu dân cư tại ấp Long Hưng (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ). Tại đây, phát hiện xe máy của chị T. đang đậu trước hiên nhà, H. mở cửa rào đi vào dắt xe ra và mở dây nguồn khởi động xe chạy về nhà của Phương.

Sáng hôm sau, Phương bán “chiến lợi phẩm” cho một người mua phế liệu (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 680.000đ. Theo định giá, chiếc xe máy của chị T. trị giá 2,5 triệu đồng. Đến vụ trộm thứ 3 xảy ra vào ngày 10/10/2024, do Hưng bị bệnh nên chỉ có một mình H. đi tìm tài sản lấy trộm. Lần này, H. lân la đến khu vực ấp Tân Hưng (xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ) và đột nhập vào cửa hàng kinh doanh của anh P. lấy trộm các máy bơm, máy hàn, máy cưa, máy khoan và nhiều cần câu, với tổng trị giá hơn 11.685.000đ.

Sau đó, H. chở số tài sản này đem về cho Phương bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi các vụ trộm trên bị phát giác và Phương, Hưng, H. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội “Trộm cắp tài sản”.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự địa phương. Trong đó, bị cáo Phương phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm khi thực hiện hành vi phạm tội 2 lần trở lên và xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội, dù trước đó bị cáo đã 2 lần bị kết án tù nhưng không sửa đổi mà còn tổ chức, chuẩn bị phương tiện, công cụ gây án cho đồng bọn đi trộm và tiêu thụ tài sản phạm tội mà có nên mức hình phạt phải cao hơn các bị cáo còn lại.

Bị cáo Hưng cũng bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên. Riêng H., do thời điểm 2 lần đầu thực hiện hành vi trộm cắp bị cáo chưa đủ 16 tuổi nên không xác định là phạm tội, mà chỉ bị xử phạt hành chính.

Sau khi xem xét mức độ, tính chất hành vi phạm tội cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX của TAND huyện Long Hồ đã tuyên phạt các bị cáo Phạm Minh Phương 2 năm tù, Huỳnh Văn Hưng 1 năm tù và Trần Thanh H. 9 tháng tù- cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHẠM TẤN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh