Vì sự ghen tuông mù quáng nên khi vừa ra tù phát hiện vợ có “người thứ ba”, Nguyễn Tuấn Hải (SN 1994, ngụ xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình) bắt “tình địch” đưa đi “tra hỏi”.
Hải từng trải qua “một lần đò” và sau đó đến với người vợ thứ hai là chị T.. Hải cũng là đối tượng có “lý lịch đen” tại địa phương với nhiều lần bị xử lý vi phạm hành chính và phạt tù vì các hành vi cố ý gây thương tích, sử dụng trái phép chất ma túy, xâm phạm sức khỏe người khác, trộm cắp tài sản, cướp tài sản,…
Năm 2021, Hải và chị T. được gia đình tổ chức lễ cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Hai vợ chồng ở với nhau được một thời gian thì Hải phạm tội “Trộm cắp tài sản”, bị TAND huyện Trà Ôn phạt 9 tháng tù, chấp hành án tại Trại giam Châu Bình (tỉnh Bến Tre).
Ra tù vào giữa tháng 12/2023, Hải về lại địa phương sinh sống mới hay tin “vợ hờ” đã “đi bước nữa” với người đàn ông tên C.. Tức giận vì bị phụ bạc, sự việc như bị “đổ thêm dầu vào lửa” vì C. cũng chính là bạn bè với Hải và T..
Ngày 17/12/2023, Hải đến nhà tìm, khi C. vừa mở cửa thì bị Hải xông vào liên tiếp đánh vào mặt. Hải tiếp tục lấy cây tua vít tấn công C., đồng thời khống chế C. đưa lên xe của một người bạn đợi sẵn rồi chở đi. Do hoảng sợ trước hành động hung hăng của Hải, C. liên tục năn nỉ bỏ qua sự việc thì càng bị đánh, chửi mắng.
Đưa “tình địch” đến một nhà trọ ở địa phương, Hải “phân công” người bạn đi cùng ở bên ngoài đợi còn mình thì tiếp tục khống chế C. đưa vào phòng “tra hỏi”. Tại đây, Hải đưa C. cây tua vít ép buộc “tự đâm mình” xem như một sự… ăn năn hối cải, mặc cho mọi người hết lời khuyên. Người bạn đi cùng Hải lo sợ những hành động mất kiểm soát nên vội xông vào ôm chặt Hải, C. lợi dụng cơ hội này mở cửa bỏ chạy.
Hải chưa chịu buông tha mà tiếp tục đuổi theo khống chế “tình địch” đưa về khu vực nhà mồ của gia đình và dùng cây đánh. Sau khi được buông tha, C. đến cơ sở y tế điều trị thương tích, còn Hải thì đi uống cà phê như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành vi 2 lần khống chế C. đưa vào 2 nơi khác nhau diễn ra trong khoảng thời gian từ 20-60 phút. Do vậy, đủ căn cứ xác định Hải phạm vào tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại khoản 1, Điều 157 Bộ luật Hình sự.
“Bị cáo vừa chấp hành án xong, chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội thể hiện bị cáo xem thường sự trừng phạt của pháp luật. Về nhân thân, bị cáo đã nhiều lần bị xét xử nhưng lại không biết tu dưỡng đạo đức, cải tạo bản thân. Vì vậy, đối với bị cáo cần phải xử lý nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm về hành vi của bị cáo, nhằm giáo dục riêng bị cáo trở thành công dân hữu ích và phòng ngừa chung trong xã hội”- nhận định của HĐXX của TAND tỉnh Vĩnh Long tại phiên tòa phúc thẩm.
Từ những căn cứ, bằng chứng có trong hồ sơ vụ án và lời khai được làm rõ tại tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Hải mức án 18 tháng tù vì tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Trước đó, Hải bị TAND huyện Tam Bình phạt cùng mức án nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không cung cấp được tình tiết nào mới để HĐXX xem xét.
TRUNG HƯNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin