(VLO) 2 bị cáo từng nhiều lần chấp hành án phạt tù vì trộm cắp tài sản nhưng không biết ăn năn mà tiếp tục phạm tội, phải chịu hình phạt nghiêm khắc hơn.
Đó là bị cáo Hà Tấn Trường (SN 1986, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Lê Hữu Phúc (SN 1988, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Trường từng 2 lần bị TAND TP Cao Lãnh và huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) phạt tổng mức án 3 năm 9 tháng tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.
Cùng tội này, từ năm 2017-2024, Phúc bị TAND huyện Châu Thành, Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) phạt tổng mức án 1 năm 6 tháng tù, áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ra tù, 2 bị cáo không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh, không đủ khả năng nuôi sống bản thân và gia đình. Hết tiền tiêu xài, Trường và Phúc liên tiếp gây ra 2 vụ trộm vàng ở Vĩnh Long và Đồng Tháp.
Cụ thể, ngày 6/7/2024, trên đường chở Phúc bằng xe máy về hướng Vĩnh Long, Trường nói “lúc này kẹt tiền quá đi kiếm gì lấy bán tiêu xài”. Phúc đáp “vợ em mang bầu gần sinh không có tiền, đi thì đi”. Cả hai hiểu ý nhau nên thống nhất tìm những ngôi nhà gần đường đi, vắng chủ để đột nhập trộm cắp tài sản.
Hai tên trộm di chuyển đến xã Tân Quới Trung (huyện Vũng Liêm) thì phát hiện nhà của bà T.N.T. khóa cửa. Phúc dừng xe ở bên ngoài cảnh giới, Trường tiếp cận ngôi nhà dùng kềm cắt hàng rào lưới B40.
Trường tiếp tục đi vào khu vực nhà bếp cạy cửa sổ đột nhập vào phòng ngủ của chủ nhà lấy trộm 1 chiếc lắc đeo tay, 4 chiếc nhẫn rồi nhanh chóng cùng với Phúc lên xe tẩu thoát.
Về đến Đồng Tháp, Trường nhờ vợ bán một chiếc lắc được 71,5 triệu đồng, đồng thời tự mình đem đến tiệm vàng bán một chiếc nhẫn được 7,3 triệu đồng. Số tiền bất chính này, Trường “trích” ra 35 triệu đồng cho Phúc, cho vợ 4 triệu đồng, số tiền còn lại trả nợ và tiêu xài hết. Ngoài ra, Trường còn tặng cha ruột một chiếc nhẫn.
Số trang sức còn lại chưa bán, Trường luôn mang theo bên người. Sau khi vụ trộm bị phát hiện, biết không còn đường nào chạy thoát, Trường và Phúc đến cơ quan công an đầu thú.
Theo giám định, toàn bộ số trang sức bị cáo lấy trộm của bà T. đều là vàng 24K, trọng lượng 13 chỉ, trị giá hơn 115 triệu đồng. Ngoài vụ trộm này, quá trình điều tra 2 bị cáo còn khai ra một vụ trộm khác ở xã Phương Trà (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Cụ thể, ngày 5/6/2024, Trường và Phúc gặp nhau tại một quán nước ở TP Cao Lãnh bàn kế hoạch trộm tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Cũng như thủ đoạn vụ trộm vừa nêu, Phúc chở Trường bằng xe máy, nếu thấy nhà nào vắng chủ thì đột nhập. Khi ngang nhà của anh V.L.H.B., Trường tháo kính cửa sổ rồi dùng cây và len phá khung sắt trèo vào bên trong.
Tiếp đến, Trường xuống nhà bếp lấy dao cạy phòng ngủ lấy một chiếc nhẫn vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi bán chiếc nhẫn được 7,4 triệu đồng, Trường chia Phúc 3 triệu đồng.
Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trường và Phúc, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Cao Lãnh) chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) để nhập vào xử lý chung.
Mặc dù quá tình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động người thân bồi thường thiệt hại, đầu thú nhưng 2 bị cáo phạm tội 2 lần trở lên, riêng Phúc phạm tội thuộc trường hợp tái phạm. Do đó, HĐXX của TAND huyện Vũng Liêm tuyên phạt Trường 4 năm tù, Phúc 3 năm 6 tháng tù cùng tội “Trộm cắp tài sản”.
LƯỠNG- THỊNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin