Trận đá gà đang diễn ra chưa phân định thắng thua thì đã bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang. Trong số này, Nguyễn Hữu L. (SN 1980, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) bị xử lý hình sự vì đã có 1 tiền sự về hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác đánh bạc.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/9/2024, sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu đất vườn của một hộ dân ở ấp Long Hưng (xã Thanh Đức) có nhiều người tụ tập đá gà, lực lượng Công an huyện Long Hồ phối hợp Công an xã Thanh Đức thành lập tổ công tác, triển khai lực lượng vây bắt.
Đến chiều cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập đến, bắt quả tang hành vi phạm pháp, khống chế những người có liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các tang vật khác tại hiện trường gồm: 2 con gà, 2 cặp cựa sắt, 4 cuộn băng keo, 8 điện thoại di động và hơn 15 triệu đồng. Tụ điểm đá gà này được các “con bạc” tổ chức tại khu đất vườn của một người phụ nữ tên V. (ngụ cùng địa phương).
Vụ việc sau đó được chuyển giao Công an huyện Long Hồ thụ lý điều tra. Kết quả xác định vào chiều ngày 12/9/2024, N.C.M. điện thoại cho Nguyễn Hữu L. nhờ tìm gà đá độ thắng thua bằng tiền, đồng thời tìm người làm trọng tài, làm biện trận gà và hưởng 10% trên tổng số tiền ăn thua. Tình cờ, T.D.K. đến nhà của L. chơi và nghe L. kể lại sự việc nên chạy về nhà lấy con gà mang sang nhà L.. Lúc này, khi M. và P.V.G. cũng đã mang con gà đến, các đối tượng di chuyển sang khu đất vườn của người hàng xóm cách đó khoảng 50m cùng nhau chuẩn bị sân “chiến đấu”.
Tại đây, L. cân trọng lượng gà, sử dụng băng keo trồng cựa gà và đứng ra làm “trọng tài” phân định thắng thua. Sau khi chuẩn bị xong hết mọi thứ, M., G. và K. cá cược trận gà bằng tiền là 1 triệu đồng và một số người xem bên ngoài cũng tham gia cá cược. Tuy nhiên, khi L. và M. ôm gà nhử và thả đá chưa phân thắng bại thì lực lượng chức năng bắt quả tang.
Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định M., G., K. cùng một số đối tượng khác có hành vi đánh bạc trái phép nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên đã chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Riêng đối với trường hợp của L., đối tượng này từng bị Công an huyện Long Hồ xử lý hành chính về hành vi rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác đánh bạc vào tháng 8/2024 nhưng chưa chấp hành đóng phạt. Vì vậy, lần phạm tội này có đủ căn cứ xử lý hình sự nên Công an huyện Long Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, bị cáo L. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi đánh bạc nói chung và đá gà nói riêng là một tệ nạn xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Trong vụ án này, bị cáo L. tham gia đá gà với vai trò là người chuẩn bị công cụ phương tiện thực hiện tội phạm, người thực hiện tội phạm và cũng là người kiểm soát việc thực hiện tội phạm.
Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, vi phạm pháp luật hình sự, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm để răn đe. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND huyện Long Hồ đã xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu L. 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Đánh bạc” và giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành án.
P.TẤN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin