Đập phá ô tô, “quý tử” lãnh án

12:05, 27/02/2025

(VLO) Tức giận vì bị cha mẹ bắt trói đưa đi cai nghiện ma túy, bị cáo “trút giận” lên xe ô tô nên bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nguyễn Hữu C. (SN 1998, ngụ tỉnh Bến Tre) từng có một tiền sự vì hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị cơ quan chức năng phạt hành chính 1,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản thân bị cáo không có nghề nghiệp.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũng Liêm, ngày 22/3/2024, C. nhậu tại nhà bác ruột là ông B. ở huyện Vũng Liêm rồi về nhà ông P. (cha ruột) ở gần đó nghỉ. Tối cùng ngày, C. quay lại nhà bác xin thuốc hút nhưng bị la rầy vì nói chuyện lớn tiếng, làm phiền người khác nghỉ ngơi.

Nghe tiếng hai bác cháu “cãi tay đôi”, ông P. sang kêu khuyên can thì C. nhớ đến sự việc trước đây và “trách ngược” ông B. thường xuyên chửi và đánh bà T. (mẹ C.) khiến mối quan hệ giữa hai gia đình không mấy tốt đẹp. C. tức giận lấy camera ném xuống đất thì bị ông P. đánh vào mặt. C. tiếp tục giật lấy chiếc điện thoại của ông P. ném thì bị đánh 1 lần nữa.

Từ những sự việc không liên quan đến nhau mà cha con ông P. có những hành động thiếu kiềm chế. Cho rằng con bị “ngáo đá”, ông P. kêu vợ trói C. lại rồi báo công an đến giải quyết. Sau đó, lực lượng công an đến nơi và tư vấn gia đình đưa C. đến cơ sở cai nghiện ma túy.

Tuy nhiên, khi C. được đưa đến nơi thì đơn vị này không tiếp nhận, buộc phải chở về. Lúc này, C. đã ngủ say trên xe ô tô nên vợ chồng ông P. vào nhà. Sáng hôm sau, C. tỉnh giấc thấy bị trói nên mở dây rồi xuống xe. Sau đó, C. lấy cây len đập phá liên tiếp vào xe ô tô rồi vào nhà ngủ tiếp.

Sự việc sau đó được gia đình trình báo cơ quan công an mời C. làm việc. Hành vi của C. đập phá làm hư hỏng nhiều phụ tùng của xe ô tô như kính lái, kính chắn gió, gương chiếu hậu,… với tổng giá trị hơn 17 triệu đồng.

Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũng Liêm) khởi tố, tạm giam C. đề điều tra tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Sau khi xảy ra sự việc, mặc dù cha mẹ không yêu cầu nhưng C. tự nguyện bồi thường 18 triệu đồng. HĐXX của TAND huyện Vũng Liêm nhận định hành vi của bị cáo C. là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản người khác, làm mất an ninh trật tự địa phương.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thể hiện sự ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo. C. nói do tức giận vì bị bắt trói đưa lên xe chở đi cai nghiện ma túy nên nảy sinh ý định đập phá xe ô tô “cảnh cáo cha mẹ”.

Tuy nhiên, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, khắc phục hậu quả và được cha mẹ làm đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX tuyên phạt bị cáo C. mức án 3 tháng 9 ngày tù, bằng với thời hạn tạm giam.

Đối với vợ chồng ông P. có hành vi dùng dây trói C. nhưng với mục đích ngăn chặn con say sỉn, đập phá tài sản nên trong giai đoạn điều tra, Công an huyện Vũng Liêm không xử lý hành vi bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh