(VLO) Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, một số đối tượng đã đưa ra lý do buồn chuyện gia đình, cuộc sống khó khăn để biện hộ cho việc làm sai trái của mình nhằm trốn tránh sự xử lý của pháp luật.
Khoảng 7 giờ 30 ngày 24/7/2024, Công an TP Vĩnh Long kết hợp Công an Phường 1 tuần tra trên đường Trưng Nữ Vương, phát hiện Nguyễn Hữu Phục (SN 1986, trú ấp Phước Lợi, xã Bình Phước, huyện Mang Thít) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 2 đoạn ống nhựa chứa chất rắn nghi là ma túy (MT).
Qua làm việc, Phục khai do có nhu cầu sử dụng MT nên đến tiệm game gần cầu Lộ (Phường 1, TP Vĩnh Long) mua 170.000đ MT. Sau đó, Phục điều khiển xe đi tìm nơi vắng để sử dụng MT nhưng vừa đến đường Trưng Nữ Vương thì bị công an phát hiện bắt giữ.
Kết luận giám định chất rắn trong 2 đoạn ống nhựa thu giữ của Phục là MT gồm 0,0981g heroin và 0,0365g methamphetamine. Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Hữu Phục về hành vi “Tàng trữ trái phép chất MT” quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra cũng như tại tòa, Phục khai do buồn chuyện gia đình vì trong năm mất đến 3 người thân nên tìm đến MT để giải tỏa rồi nghiện luôn. Đây là lý do Phục thường tìm đến khu vực trên để mua MT sử dụng. Sau khi bị bắt, Phục đã thấy được sai trái mong tòa giảm nhẹ hình phạt.
Trước đó, Nguyễn Hoàng Hưng (SN 1984, trú đường Nguyễn Văn Lâu, Phường 8, TP Vĩnh Long) cũng vì nghiện MT mà sinh ra trộm cắp và đã 5 lần bị phạt tù với tổng mức án gần 7 năm tù giam.
Ngày 24/10/2023, sau khi chấp hành xong án phạt, Hưng không về nhà mà đến TP Hồ Chí Minh làm thuê. Do thu nhập không đủ sống nên giữa tháng 2/2024, Hưng về TP Vĩnh Long và sống lang thang ở khu vực bờ kè Phường 1. Bức bách vì cuộc sống khó khăn không có tiền xài nên Hưng nảy sinh ý định xé, đốt lá cờ của người dân treo trước nhà.
Sau khi dùng tay kéo và dùng chân đạp ngã cột cờ của một hộ dân trên đường 3 Tháng 2 xuống đất, Hưng tiếp tục kéo ngã và xé rách nhiều lá cờ khác rồi mang đến đường Ngô Quyền đốt thì bị công an bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, Hưng khai do không có việc làm, cuộc sống hàng ngày khó khăn nên buồn chán dẫn đến cố ý phá hoại cờ để bị bắt vào tù và không phải lo nỗi lo “cơm áo gạo tiền” như ở ngoài. Hậu quả Hưng bị bắt thật và bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Xúc phạm Quốc kỳ” quy định tại Điều 351 Bộ luật Hình sự.
Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì hành vi của Phục và Hưng đáng bị lên án và cần được xử lý nghiêm. Bởi bản thân Phục và Hưng biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn thỏa mãn cơn nghiện và không phải lo toan cho cuộc sống đã cố tình tàng trữ trái phép chất MT và xúc phạm đến Quốc kỳ nên phải chịu hình phạt tương xứng để răn đe.
Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Phục 1 năm tù giam tội “Tàng trữ trái phép chất MT” và Nguyễn Hoàng Hưng 2 năm tù giam tội “Xúc phạm Quốc kỳ”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin