Kiên quyết đấu tranh thông tin xấu độc, “làm sạch” không gian mạng

06:16, 27/12/2024

(VLO) Không gian mạng từ lâu đã trở thành “môi trường lý tưởng” cho những hoạt động mang màu sắc chính trị và các tội phạm xuyên quốc gia với quy mô lớn. Các thế lực thù địch thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” chống phá cách mạng Việt Nam. Trong đó, mục tiêu xuyên suốt là chiến tranh tâm lý, tư tưởng, với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi nhằm phá hoại sự ổn định phát triển đất nước.

(VLO) Tại Vĩnh Long, cuộc chiến chống thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc, kích động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi được xác định vẫn hết sức cam go. Chính vì vậy, việc nhận diện và đấu tranh ngăn chặn với các thủ đoạn chống phá trên không gian mạng bằng giải pháp “thế trận lòng dân” được xác định là cần thiết, cấp bách và lâu dài.

Kỳ 1: Nhận diện “vũ khí” chống phá trên không gian mạng

Việt Nam hiện có hơn 800 mạng xã hội (MXH) đăng ký hoạt động, với có khoảng 70 triệu người sử dụng, chiếm khoảng 70% dân số. Trung bình mỗi tháng có hàng chục ngàn bài viết, video trên internet, MXH có nội dung liên quan đến Việt Nam, trong đó tỷ lệ không nhỏ các bài viết, video có nội dung xuyên tạc, chống phá.

Ngày 31/10, Sở Thông tin- TT tỉnh tổ chức tập huấn diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Tư liệu
Ngày 31/10, Sở Thông tin- TT tỉnh tổ chức tập huấn diễn tập thực chiến an toàn, an ninh mạng năm 2024 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ảnh: Tư liệu

Thủ đoạn chống phá tinh vi

Những tiện ích của MXH là không phủ nhận, nhưng nó cũng là nguồn cơn phát tán lớn nhất những thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch.

Với cách làm khá chặt chẽ, mục tiêu xuyên suốt của chúng là tuyên truyền chống phá, lôi kéo kêu gọi tụ tập, biểu tình, bạo loạn, gây rối trật tự công cộng, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” phá hoại sự ổn định phát triển đất nước.

Từ thực tiễn cho thấy, những thủ đoạn của các tổ chức phản động chống phá Đảng, Nhà nước ta hết sức thâm độc. Chúng triệt để sử dụng internet, MXH để đăng tải, phát tán tin bài, video xấu độc nhằm xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phủ nhận thành tựu lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Xuyên tạc công tác chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực; kích động chia rẽ nội bộ, nói xấu, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cán bộ cấp cao...

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, trong 5 năm qua, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng, các thế lực thù địch tập trung tăng cường chống phá, bằng cách tạo lập hàng ngàn trang MXH.

Trong đó, nhiều trang giả mạo cá nhân, tổ chức có uy tín, núp dưới danh nghĩa tôn giáo, bảo vệ môi trường, dân sinh để thu hút người đọc.

Qua đó, nhằm lan truyền các nội dung chống Đảng, Nhà nước; tổ chức soạn thảo, phát tán tài liệu xấu độc thu hút sự chú ý của dư luận, cổ xúy hoạt động của một số đối tượng có quan điểm cực đoan.

Hầu hết các tổ chức phản động đều xây dựng tài khoản MXH tổ chức thành hệ thống các kênh truyền thông chống phá, kích động biểu tình, gây mất an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Thu hút, lôi kéo người dân vào tổ chức; thâm nhập vào các diễn đàn, MXH dành cho giới trẻ để phát hiện, lôi kéo đầu mối; sử dụng các hình thức liên lạc qua mạng để móc nối, huấn luyện và chỉ đạo cơ sở phản động thực địa.

Tinh vi hơn, các thế lực thù địch tạo lập, xây dựng và phát triển kênh truyền thông gần giống về nội dung và hình thức với các kênh truyền thông chính thống của các cơ quan chức năng để đánh lừa cộng đồng mạng.

Đồng thời, thiết lâp nhiều kênh truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm đối phó trường hợp kênh chính bị ngăn chặn, vô hiệu hóa thì có ngay kênh dự phòng để tiếp tục hoạt động chống phá.

Chiêu trò thật, giả lẫn lộn

Cùng với các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, hiện nay, đối tượng chống phá cũng chĩa mục tiêu vào người dân để lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân, gây thiệt hại về kinh tế, làm suy giảm niềm tin của người dân về đời sống chính trị, xã hội của đất nước.

Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung những tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước ta. Ảnh: Internet
Các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để tung những tin xuyên tạc, không đúng sự thật về Đảng, Nhà nước ta. Ảnh: Internet

Về việc này, các nhà mạng viễn thông cho rằng, một trong những hình thức lừa đảo thời gian qua là nâng cấp sim di động để chiếm đoạt luôn thuê bao và các thông tin cá nhân.

Bên cạnh, các đối tượng còn giả mạo tin nhắn định danh của các doanh nghiệp như viễn thông, ngân hàng, ví điện tử... khiến người dùng mất cảnh giác, bị dẫn dụ truy cập vào các website giả mạo do chúng lập ra, từ đó người dùng bị đánh cắp các thông tin cá nhân.

Tại nhiều địa phương, xuất hiện tình trạng lợi dụng nhu cầu mua vé tàu, vé máy bay về quê… vào dịp Tết, với thủ đoạn bán “combo du lịch giá rẻ” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hay tình trạng làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và yêu cầu nạn nhân đặt cọc trước hóa đơn để chiếm đoạt tài sản.

Chị N.T.H. (huyện Tam Bình) trong một lần vào trang web mua các sản phẩm tiêu dùng đặt mua hàng, sau đó điện thoại giới thiệu là nhân viên của shop, cho hay chị đặt hàng thành công và được tích lũy điểm đổi quà.

Nhiền lần mua hàng, chị nhận được điểm tương đương món quà và thông báo chị được tích điểm gấp đôi, yêu cầu tham gia nhóm tích điểm “cho nhanh đủ điểm, nhận quà giá trị hơn”.

Sau thời gian mua hàng, nhóm đã tích lũy điểm tương đương món quà. Nhân viên yêu cầu chị chuyển khoản tiền phí và cọc tích điểm. Chị H. liên hệ với các thành viên nhóm và được biết đã có trường hợp nhận được quà, nên chị không ngần ngại chuyển tiền cho đối tượng.

Sau thời gian chờ đợi quà đổi, chị H. đã liên hệ nhóm chat mới biết nhóm này đã hủy, đồng thời số điện thoại của nhân viên cũng không liên hệ được. Lúc đó, chị H. mới biết mình bị lừa…

Gần đây trên mạng internet xuất hiện một số trang thông tin điện tử (website) tiếng Việt như: website của một số cơ quan thông tin chính thức nước ngoài, website của nhóm người Việt phản động lưu vong ở nước ngoài…

Những trang này kết hợp đưa những thông tin chính thức được cơ quan truyền thông công bố rồi “trộn lẫn” với nội dung, hình ảnh xuyên tạc, sai trái, phản động nhằm chống phá. Hậu quả là không ít người sử dụng MXH bị “dẫn dụ” và “đánh lừa” bởi những thông tin “thật, giả lẫn lộn”.

Vũ khí lợi hại nhất hiện nay để chống phá là sự giấu mặt, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ thông qua việc lập nhiều trang website, tài khoản Facebook mạo danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Thậm chí, các thế lực thù địch còn sử dụng trí tuệ nhân tạo (Al) để lồng ghép và chỉnh sửa các nội dung sai trái, bịa đặt trong các đoạn video chính thống để đăng tải và đánh lừa dư luận và người dân.

MXH cho phép người dùng được thoải mái bày tỏ chính kiến, quan điểm, thái độ; “bình đẳng” khi sử dụng nút “like”, “bình luận”... nên nhiều người vô tư nói, viết những gì mình thích. Điều này, vô hình chung tiếp tay cho các vụ việc tiêu cực, gây nên những hệ lụy và mất an toàn xã hội mà thực tế thời gian qua đã xảy ra.

(Còn tiếp)

HOÀNG MINH

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh