Người cần tiền trả nợ, người không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng đã lén lấy xe gắn máy của em ruột nên bị khởi tố về hành vi trộm cắp.
Lưu Kim L. (SN 1982, trú Khóm 1, phường Cái Vồn, TX Bình Minh) và chị L.K.P. là anh em ruột. Do L. đang thiếu nợ nhiều người nhưng không có khả năng trả nên nảy sinh ý định mượn xe gắn máy của em gái đem giấu, sau đó nói dối là đã cầm xe lấy tiền trả nợ để chị P. cho tiền.
Để thực hiện ý định trên, khoảng 13 giờ 30 ngày 16/5/2023, L. nhắn tin cho chị P. hỏi mượn xe nhưng chị P. không trả lời. Đến 14 giờ cùng ngày, thấy chị P. đi làm về dựng xe gắn máy hiệu SH Mode trước nhà, L. hỏi mượn xe để về bên vợ ở xã Mỹ Hòa thăm con nhưng chị P. không cho và bảo: “Ông lấy xe đi rồi cầm, tôi không có tiền chuộc”. Trước đó, chị P. có mua cho L. xe gắn máy cũ để đi lại nhưng L. đem cầm lấy tiền tiêu xài nên chị P. không còn tin tưởng cho mượn xe.
Khi chị P. đi vào nhà sau, L. đi theo và nhìn thấy chị P. để chìa khóa xe trên tủ kính nên nảy sinh ý định lấy trộm xe. Lợi dụng lúc chị P. làm đồ ăn ở nhà sau không để ý, L. đến tủ kính lấy chìa khóa rồi ra mở khóa xe chạy đến xã Mỹ Hòa thăm con. Sau đó, L. đem xe đến bãi giữ xe của Trung tâm Y tế TX Bình Minh gửi rồi đi bộ ra công viên uống nước và nhắn tin cho chị P. là đã cầm xe 40 triệu đồng để trả nợ. Chị P. xem xong tin nhắn kêu L. trả lại xe nhưng L. không trả lời. Chiều đó, L. về nhà, chị P. hỏi xe đâu nhưng L. vẫn không trả lời nên chị P. đến Công an phường Cái Vồn trình báo. Khi công an mời làm việc, L. vẫn che giấu không khai nơi đang gửi xe của chị P.. Đến ngày 19/5/2023, L. mới khai ra nơi gửi xe và mang xe về giao nộp.
Kết luận định giá xe Honda SH Mode của chị P. trị giá 27,9 triệu đồng. Mặc dù tài sản đã được thu hồi trả bị hại nhưng hành vi của Lưu Kim L. đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên bị Công an TX Bình Minh khởi tố.
Tương tự, Nguyễn Hữu T. (SN 2003, trú ấp Mỹ Thới 1, xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh) do nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên khi cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, T. đã nảy sinh ý định lấy trộm xe gắn máy của em trai sống cùng nhà đem bán.
Cụ thể, rạng sáng 20/1/2024, khi thấy mọi người trong nhà ngủ say, T. cạy ổ khóa xe gắn máy của anh N.H.H. dẫn ra khỏi nhà rồi nổ máy chạy đến rủ bạn đi câu cá. Trong lúc câu cá, T. rủ người bạn mang xe đi bán nhưng người này biết xe không phải của T. nên từ chối. Sau đó, T. chạy xe đi mua nước uống và nhặt được biển số nên nhờ bạn chạy xe về nhà thay biển số vừa nhặt vào xe của anh H.. Sau khi thay biển số xong, T. chở bạn chạy lòng vòng TX Bình Minh chơi, sau đó vào tiệm chơi game. Trong lúc chơi game, T. tiếp tục rủ bạn đi bán xe nhưng người này từ chối và bỏ về. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, T. điều khiển xe về nhà định trả lại cho em trai thì Công an xã Mỹ Hòa mời làm việc.
Kết luận định giá xe gắn máy T. lấy trộm trị giá hơn 8,5 triệu đồng. Mặc dù tài sản đã được thu hồi trả bị hại nhưng T. vẫn bị Công an TX Bình Minh khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Chỉ vì không có tiền tiêu xài, trả nợ mà L. và T. đã lấy xe của em ruột. Sau khi sự việc xảy ra, cả L. và T. đều tỏ ra ăn năn, hối hận nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm cho sai phạm của mình. Xét L. chưa có tiền án, tiền sự, nơi cư trú rõ ràng, phạm tội nhưng chưa gây ra thiệt hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên không cần cách ly khỏi xã hội mà giao chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ răn đe.
Còn T. trong thời gian tại ngoại, chờ xét xử hành vi trộm xe của em trai lại tiếp tục thực hiện vụ trộm khác tại địa bàn xã Đông Thành, thể hiện ý thức xem thường pháp luật nên cần xử mức án nghiêm khắc hơn. Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lưu Kim L. 1 năm cải tạo không giam giữ; Nguyễn Hữu T. 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
DIỄM PHƯỢNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin