Từ số đề đến chiếu bạc

14:53, 16/10/2024

(VLO) Đánh bạc thông qua hình thức mua bán số đề, Huỳnh Thị Thu (SN 1968) và Nguyễn Văn Túc (SN 1982, cùng ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít) phải ra tòa lãnh án.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Thị Thu thông qua kết quả xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam ghi bán số đề tại nhà của mình cho các con bạc tại địa phương bằng hình thức nhắn tin qua số điện thoại.

Vào khoảng gần 16 giờ ngày 27/4/2024, Nguyễn Văn Túc liên hệ với Thu qua điện thoại hỏi mua số đề.

Sau khi được Thu “tư vấn” tỷ lệ ăn thua, Túc dùng 50.000đ mua bao 18 lô con số 17 của đài TP Hồ Chí Minh và 50.000đ mua bao 18 lô con số 17 của đài Bình Phước.

Kết quả, Túc trúng cả 2 lô là 7 triệu đồng. Đến tối cùng ngày, sau khi trừ 1,3 triệu đồng Túc chưa thanh toán, Thu giao số tiền trúng thưởng là 5,7 triệu đồng.

Ngày 29/4/2024, Thu cùng với T.K.C., D.T.T.H., Đ.T.M.T. chơi đánh bài tứ sắc ăn thua bằng tiền tại nhà của C. ở ấp An Phú A (xã Long An, huyện Long Hồ) thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ bắt quả tang.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 1,7 triệu đồng trên chiếu bạc. Quá trình điều tra, xác định số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc như sau: Thu 260.000đ, C. 180.000đ, H. 900.000đ, T. 370.000đ.

Trong số này, C., H., T. chưa có tiền án, tiền sự và số tiền tham gia đánh bạc chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Riêng với Thu, trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận hành vi bán số đề cho Túc trước đó.

Số tiền mà 2 đối tượng này tham gia đánh bạc được xác định là 8,8 triệu đồng. Vì vậy, Công an huyện Long Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Thu, Nguyễn Văn Túc cùng về hành vi “Đánh bạc”.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa xét xử sơ thẩm của TAND huyện Long Hồ mới đây, các bị cáo Huỳnh Thị Thu, Nguyễn Văn Túc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và hoàn trả lại số tiền tham gia đánh bạc.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

2 bị cáo là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết hành vi đánh bạc là vi phạm pháp luật nhưng vì những đồng tiền bất chính mà bất chấp.

Đối với Huỳnh Thị Thu, trước đây bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền nhưng tiếp tục tái phạm, thậm chí còn tổ chức ghi bán số đề cho các con bạc ở địa phương.

Điều này cho thấy bị cáo chưa có ý thức chấp hành pháp luật nên cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Huỳnh Thị Thu 6 tháng tù, Nguyễn Văn Túc 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo- cùng về tội “Đánh bạc”, theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.

PHẠM TẤN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh