“Ma men” đâm “con bạc” tử vong

14:16, 02/10/2024

(VLO) Đang nhậu thì được rủ đánh bài và xảy ra mâu thuẫn, Nguyễn Thuận Thảo (ảnh, SN 1989, ngụ phường Cái Vồn, TX Bình Minh) dùng dao đâm “con bạc” tử vong.

 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, vụ án xảy ra vào sáng 14/2/2024 tại Khóm 2 (phường Cái Vồn, TX Bình Minh). Thời điểm này, Thảo tổ chức nhậu tại bụi tre trước nhà cùng nhóm bạn hàng xóm, trong đó có H.L.H. (con của bị hại H.P.Đ.S.).

Cuộc nhậu đang diễn ra thì ông S. rủ Thảo và một người nữa đánh bài ăn tiền, mỗi ván cược 15.000đ. Lúc sát phạt, Thảo thấy ông S. cầm bài “chưa đẹp” nên có ý nhắc nhở: “Để bài thấp quá người ta thấy hết sao mà đánh”.

H. ngồi nhậu kế bên nghe Thảo nói vậy với cha mình nên chen vào: “Thấy có một cây mà sợ gì” thì xảy ra cự cãi. Thảo kêu H. “tập trung nhậu” không nên xen vào vì sòng bài bên này chẳng liên quan gì bàn nhậu bên kia.

Sau đó Thảo bỏ vào nhà nhưng H. vẫn đi theo gây sự. Còn ông S., thay vì can ngăn con mình và hàng xóm tránh hậu quả đáng tiếc thì ông lại lấy một khúc cây xông vào đánh Thảo.

Tức giận vì bị đánh vô cớ, Thảo lấy một đoạn ống sắt định “phản đòn” nhưng được người thân phát hiện can ngăn. Chưa dừng lại, Thảo tiếp tục lấy một con dao Thái Lan chạy ra phía trước nhà thì gặp ông S. và xảy ra đánh nhau.

Trong lúc xô xát, Thảo dùng dao đâm ông S. 2 nhát vào vùng nách trái và ngực. Mặc dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên ông S. tử vong.

Kết luận nguyên nhân dẫn đến bị hại tử vong là do sốc mất máu cấp. Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Long) khởi tố bị can, bắt tạm giam Thảo phục vụ điều tra làm rõ hành vi giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long vào ngày 20/9, bị cáo Thảo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố, đồng thời thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo biện minh, mặc dù sau khi cự cãi với con trai ông S., bị cáo đã bỏ vào nhà ăn cơm nhưng bị hại cố tình cầm cây xông vào đánh khiến bị cáo không kiềm nén được cơn giận.

Còn theo cáo trạng, khi Thảo hai tay cầm dao và đoạn ống sắt chạy đi tìm ông S. và bị đánh té ngã vào hàng rào, đoạn ống sắt rơi khỏi tay. Ông S. còn bóp cổ và đánh nên Thảo dùng dao đâm lại.

Với hành vi dùng dao đâm vào vùng trọng yếu dẫn đến cái chết của bị hại S. thể hiện sự côn đồ của Thảo. Ngoài ra, hành vi này còn nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, vụ án có một phần lỗi của bị hại. Do đó, HĐXX chấp nhận quan điểm truy tố của kiểm sát viên, đồng thời căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thuận Thảo 15 năm tù vì tội “Giết người”.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh