“Hốt sòng bạc” phát hiện đối tượng chứa chấp sử dụng ma túy

13:51, 03/10/2024

(VLO) Bất ngờ kiểm tra một điểm lắc tài xỉu, lực lượng công an phát hiện đối tượng có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy (MT).

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 15/12/2023, từ tin báo của người dân, lực lượng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp Công an huyện Tam Bình và Công an xã Ngãi Tứ kiểm tra bắt quả tang điểm đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại nhà một người dân ở ấp Ngã Cái (xã Ngãi Tứ).

Ngoài các đối tượng và tang vật bị tạm giữ liên quan đến hành vi đánh bạc, công an còn phát hiện trong nón bảo hiểm của Nguyễn Hoàng Phong (SN 1978, ngụ xã Ngãi Tứ) có gói nilon chứa MT đá, khối lượng hơn 0,1g. Khám xét nơi ở của Phong thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng MT.

Phong khai nhận, trưa cùng ngày sau khi đi đám về thì thấy bạn là L.P.T. đang ở nhà mình và sử dụng MT. T. rủ sử dụng MT chung, sau đó đi lắc tài xỉu ăn tiền thì Phong đồng ý. Tại sòng bạc, các đối tượng sát phạt khoảng 30 phút thì lực lượng công an đến kiểm tra, T. bỏ chạy.

Nón bảo hiểm mà công an thu giữ do Phong mượn của T. trước đó, không hay biết bên trong có MT. Phong còn khai nhận thêm, đã cho bạn mượn nhà mình làm nơi sử dụng MT 3 lần. Với hành vi này, Phong bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Tam Bình) khởi tố điều tra tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất MT” theo quy định tại khoản 2, Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Thời gian được tại ngoại phục vụ công tác điều tra, Phong tiếp tục gây ra vụ trộm cắp tài sản ở xã Ngãi Tứ. Theo đó, ngày 1/1/2024, Phong đến vườn rẫy của một người dân trong xóm thì phát hiện máy bơm nước. Quan sát không thấy chủ sở hữu tài sản, Phong lén lút lấy “đồ nghề” gồm kìm và chìa khóa mở khóa máy bơm đem đến nhà người quen gửi.

Hôm sau, Phong dùng xe đạp chở “chiến lợi phẩm” bán thì bị lực lượng công an tuần tra phát hiện. Qua rà soát lý lịch bị can, cơ quan điều tra phát hiện Phong từng có 1 tiền án tội “Trộm cắp tài sản” bị TAND TX Bình Minh phạt 1 năm tù, chưa được xóa án tích. Do vậy, Phong tiếp tục bị khởi tố tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi đánh bạc, do Phong chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi này và số tiền dùng để đánh bạc chưa đủ định lượng xử lý hình sự nên Công an huyện Tam Bình ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận bản thân ý thức hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất MT là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện để được bạn cho sử dụng MT chung.

Còn hành vi trộm cắp tài sản là do cần tiền tiêu xài. HĐXX của TAND huyện Tam Bình tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phong 7 năm 6 tháng tù vì tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất MT”, 1 năm tù vì tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt đối với 2 tội buộc bị cáo phải chấp hành là 8 năm 6 tháng tù.

TRUNG HƯNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh