Đạo chích “thích”... cơm tù!?

14:15, 02/10/2024

(VLO) Một số đối tượng đã bị tòa tuyên án treo và đang trong thời gian thử thách tội “Trộm cắp tài sản” nhưng chứng nào tật nấy nên phải trả giá bằng bản án tù.

Nguyễn Minh Tâm (SN 1995, trú đường Trần Phú, Phường 4, TP Vĩnh Long) không nghề nghiệp, do cần tiền tiêu xài nên đã đi trộm cắp. Ngày 14/12/2023, Tâm bị TAND huyện Long Hồ phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 6 tháng tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, Tâm không xem đây là cơ hội sửa sai mà tiếp tục thực hiện hành vi trộm.

Khoảng 1 giờ 30 ngày 6/1/2024, Tâm điều khiển xe gắn máy đi tìm tài sản trộm. Ngang nhà ông H.N.T. trên đường Trần Phú, Tâm thấy trong sân có trồng cây kiểng hình bon sai nên dừng xe, leo rào vào nhổ cây dúi kiểng mang ra ngoài giấu.

Sau đó, Tâm quay trở vào lấy tiếp máy bơm nước, chậu lộc vừng hình bon sai, bình trà bằng đất nung định đem ra ngoài thì thấy cửa sổ nhà ông T. không đóng liền đến quan sát.

Tâm thấy trên bàn có để laptop và máy chụp hình nên bỏ số tài sản vừa trộm lại rồi đưa tay qua khung cửa sổ lấy laptop mang ra ngoài. Tâm tiếp tục nhặt cây sắt nạy khung cửa sổ rộng ra định lấy máy chụp hình thì nghe trong nhà có tiếng động mở cửa. Tâm sợ bị phát hiện nên bỏ chạy, leo rào ra bên ngoài rồi nhanh chóng điều khiển xe tẩu thoát cùng laptop.

Nhận được tin báo của ông T., Công an Phường 4 kết hợp Công an TP Vĩnh Long trích xuất camera, xác minh đối tượng và mời Tâm làm việc thì Tâm thừa nhận hành vi nêu trên và giao nộp lại cây dúi cùng laptop đã trộm. Kết luận định giá máy tính xách tay hiệu Lenovo cùng số tài sản Tâm lấy trộm của ông T. nhưng bỏ lại, trị giá hơn 9,3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Tâm khai mục đích ban đầu muốn đột nhập vào bên trong khuôn viên nhà ông T. để bắt trộm gà nhưng do trời tối không thấy gà ở đâu nên Tâm nảy sinh ý định tìm tài sản khác lấy trộm. Sau khi lấy được laptop của ông T., Tâm đem đến tiệm ở Phường 5 thuê chạy lại chương trình phần mềm để sử dụng, khi công an mời làm việc Tâm đã giao nộp lại laptop.

Mặc dù tài sản đã được thu hồi trả bị hại nhưng do Tâm tái phạm trong thời gian chưa được xóa án tích nên bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Nguyễn Tuấn Khoa (SN 1992, trú Khu 3, TT Trà Ôn, huyện Trà Ôn) cũng bị Công an TX Bình Minh khởi tố với hành vi tương tự. Khoa là đối tượng đã nhiều lần bị xử lý hành chính và phạt tù về hành vi trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Sáng 8/9/2023, do không có tiền tiêu xài nên Khoa điều khiển xe gắn máy từ nhà đến TX Bình Minh tìm tài sản trộm. Đến khu vực ấp Đông Thạnh A (xã Đông Thạnh, TX Bình Minh), Khoa nhìn thấy căn chòi của ông Đ.H.D. liền ghé vào nhưng không thấy tài sản có giá trị nên chỉ lấy cây kiềm.

Khoa đi tiếp khoảng 100m thì thấy xe kéo tự chế ông D. dùng để chở cỏ để cặp đường liền lấy buộc vào phía sau đuôi xe gắn máy của Khoa rồi chạy đi. Được một đoạn, Khoa bị dân gần đó phát hiện đuổi theo giữ lại và báo công an.

Kết luận định giá xe kéo tự chế của ông D. có khung sắt nặng 70kg trị giá 420.000đ. Mặc dù giá trị tài sản chưa đủ định lượng xử lý hình sự nhưng do Khoa vừa bị Công an TX Bình Minh phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi trộm cắp nên lần tái phạm này đủ cơ sở truy tố Khoa theo quy định. Ngoài bị Công an TX Bình Minh khởi tố, Khoa còn bị Công an huyện Tam Bình khởi tố và bắt tạm giam do liên quan vụ trộm khác ở huyện Tam Bình.

Xét tính chất vụ án tuy ít nghiêm trọng nhưng các bị cáo đã thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, xâm phạm đến tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương.

Theo đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Tuấn Khoa 9 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 25/1/2024, Khoa còn bị TAND huyện Tam Bình phạt 1 năm 6 tháng tù giam tội trộm.

Còn Nguyễn Minh Tâm bị HĐXX của TAND TP Vĩnh Long phạt 9 tháng tù giam, tổng hợp 9 tháng tù treo của bản án do TAND huyện Long Hồ tuyên ngày 14/12/2023 thành án giam, buộc Tâm chấp hành chung hình phạt là 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh