Từ nghiện đến tàng trữ, mua bán ma túy

09:07, 19/07/2024

Ma túy do Nhà nước độc quyền quản lý, mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến loại chất cấm này đều bị xử phạt nghiêm khắc. Song, nhiều đối tượng vì muốn thỏa mãn cơn nghiện đã liều lĩnh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để rồi vướng vào vòng lao lý.

 

Ma túy do Nhà nước độc quyền quản lý, mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến loại chất cấm này đều bị xử phạt nghiêm khắc. Song, nhiều đối tượng vì muốn thỏa mãn cơn nghiện đã liều lĩnh mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy để rồi vướng vào vòng lao lý.

Nghe theo lời bạn bè rủ rê, Lữ Minh Trung (SN 1993, ngụ ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) sa chân vào con đường nghiện ngập để rồi bị truy tố ra tòa lãnh mức án 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/2/2024, Trung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ bắt quả tang hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ấp Thạnh Hưng (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ). Qua kiểm tra, cơ quan chức năng thu giữ 1 đoạn ống nhựa (được hàn kín 2 đầu) chứa tinh thể màu trắng trên người của Trung.

Theo giám định từ cơ quan chức năng, đây là ma túy loại methamphetamine với tổng khối lượng 0,3609g. Qua điều tra, Trung khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ đầu năm 2018. Trước đó, Trung quen biết với nam thanh niên tên Huynh (không rõ nhân thân) và được người này cung cấp ma túy cho sử dụng. Đầu năm 2024, Trung vào làm việc tại một công ty thuộc KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).

Vì muốn thỏa mãn cơn nghiện, chiều ngày 21/2/2024, Trung điều khiển xe máy chạy đến khu vực ấp Long Hòa (xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) gặp Huynh mua 450.000đ ma túy (giấu trong đoạn ống nhựa). Sau đó, Trung cầm đoạn ống nhựa chứa ma túy điều khiển xe máy chạy về công ty. Tại đây, đối tượng này bị lực lượng chức năng bắt quả tang hành vi phạm tội.

Cũng vì ma túy, Đỗ Văn Bình (SN 1995, ngụ ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ) vướng vào vòng lao lý. Theo hồ sơ vụ án, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Bình biết được tại khu vực cầu Ông Me (Phường 4, TP Vĩnh Long) có một nam thanh niên bán ma túy tên Hoàng (không rõ nhân thân) nên thường xuyên đến đây để mua ma túy sử dụng. Trong thời gian này, được Hoàng yêu cầu giao ma túy, Bình đã đồng ý và dùng số tiền công nhận được tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện.

Trong một lần “giao dịch” ma túy, Bình bị cơ quan chức năng bắt quả tang và đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, ngày 20/2/2024, theo chỉ dẫn của Hoàng qua điện thoại, Bình điều khiển xe máy đến khu vực cầu Miễu Trắng (thuộc xã Phú Đức, huyện Long Hồ) lấy số ma túy (được ngụy trang trong bao thuốc lá và để trên lan can cầu) sau đó đến khu vực ngã ba gần đó chờ đối tượng tên L.T.N. đến nhận.

Khi đến đây, Bình thấy lực lượng công an nên quay xe trở lại cầu Miễu Trắng tiếp tục chờ đợi N. theo yêu cầu của Hoàng. Nhưng sau đó, Công an huyện Long Hồ và Công an xã Phú Đức đã bắt quả tang hành vi phạm tội của Bình, đồng thời thu giữ tang vật là 1 bịch nilon chứa 4,9334g ma túy loại methamphetamine.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm mới đây, Đỗ Văn Bình bị TAND huyện Long Hồ tuyên phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

P.TẤN

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh