Sau nhiều lần bị phạt tù, Trương Hoàng Anh Thy (SN 1974, trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP Vĩnh Long) tiếp tục trộm nên vừa chấp hành xong án phạt lại ra tòa lãnh án.
Sau nhiều lần bị phạt tù, Trương Hoàng Anh Thy (SN 1974, trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP Vĩnh Long) tiếp tục trộm nên vừa chấp hành xong án phạt lại ra tòa lãnh án.
Sau khi chấp hành xong bản án 9 năm tù giam tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Trương Hoàng Anh Thy về địa phương lén lút sử dụng ma túy nên bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Trong trại cai nghiện, Thy quen một số đối tượng nên khi hết hạn cai nghiện, cả nhóm rủ nhau đến TP Vĩnh Long trộm kiếm tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.
Thy hẹn 2 đối tượng quen trong trại đến bến xe ở Phường 1 (TP Vĩnh Long) bàn bạc việc đi trộm. Sau đó, Thy chở một đối tượng đi tìm tài sản, đối tượng còn lại ngồi ở quán cà phê chờ. Đến đường Phạm Hùng (Phường 9), Thy phát hiện một xe ô tô đậu liền dừng lại tháo lấy 2 kính chiếu hậu, cần gạt nước mang về cho đối tượng còn lại cất giữ và mang đi bán. Khi bị bắt, cơ quan điều tra cho Thy tại ngoại nhưng trong thời gian chờ xử lý, Thy tiếp tục trộm. Thy khai do cần tiền mua ma túy nên khi đi ngang một bưu cục chuyển phát nhanh trên đường Phạm Hùng, Thy phát hiện xe gắn máy không người giữ liền lấy mang đi cầm thì bị bắt.
Kết luận định giá kính chiếu hậu, cần gạt nước trước và sau xe ô tô trị giá hơn 3,1 triệu đồng; xe gắn máy hiệu Yamaha Jupiter trị giá hơn 14,4 triệu đồng, tổng giá trị tài sản Thy chiếm đoạt hơn 17 triệu đồng.
Lần này, Thy bị Công an TP Vĩnh Long khởi tố và HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Thy 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 11/3/2023, Thy chấp hành xong án phạt nhưng về địa phương không bao lâu lại tiếp tục sử dụng ma túy. Do không nghề nghiệp, không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Thy quay lại con đường trộm cắp dù biết rõ khi bị bắt sẽ bị phạt nặng.
Khoảng 1 giờ ngày 4/2/2024, Thy điều khiển xe gắn máy dạo quanh các con đường ở TP Vĩnh Long tìm tài sản trộm. Đến đầu Hẻm 112 đường Nguyễn Chí Thanh, Thy thấy sợi dây cáp điện thoại của Trung tâm Viễn thông Vĩnh Long bị đứt liền đứng lên yên xe, dùng kiềm mang theo sẵn cắt dây cáp thành 4 đoạn rồi bỏ vào bao chở về nhà giấu. Cùng lúc, Công an Phường 5 tuần tra phát hiện Thy có biểu hiện nghi ngờ nên mời làm việc thì Thy thừa nhận hành vi nêu trên.
Mặc dù thiệt hại Thy gây ra qua giám định dây cáp điện thoại trọng lượng 15,3kg trị giá chỉ 271.398 đồng, chi phí kéo lại đường dây điện thoại hơn 3 triệu đồng, bị hại là Trung tâm Viễn thông Vĩnh Long không yêu cầu bồi thường nhưng do Thy vừa chấp hành xong án tù tội trộm, chưa được xóa án lại tái phạm nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Thy về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Hành vi của Thy thể hiện ý thức xem thường luật pháp, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương và bức xúc dư luận. Bản thân Thy có nhân thân xấu, nhiều lần bị phạt tù và bị phạt hành chính về hành vi trộm nhưng vẫn cố tình vi phạm tiếp nên cần xử mức án tương xứng để răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Trương Hoàng Anh Thy 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.
DIỄM PHƯỢNG