Phát hiện người điều khiển xe máy sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả, lực lượng CSGT chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và manh mối vụ án được hé lộ, kẻ làm giả GPLX lập tức bị mời làm việc.
Phát hiện người điều khiển xe máy sử dụng giấy phép lái xe (GPLX) giả, lực lượng CSGT chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và manh mối vụ án được hé lộ, kẻ làm giả GPLX lập tức bị mời làm việc.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/7/2022, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên tuyến Đường huyện 30 Tháng 4 (thuộc xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít) dừng kiểm tra hành chính một người đàn ông điều khiển xe máy.
Trong các giấy tờ người này xuất trình, CSGT phát hiện GPLX giả nên lập biên bản, đồng thời chuyển vụ việc sang Công an huyện Mang Thít điều tra. Từ manh mối này, Nguyễn Văn Lộc (SN 1998, ngụ huyện Mang Thít) bị cơ quan điều tra mời làm việc và đã khai ra hành vi làm GPLX giả.
Theo đó, giữa năm 2020, Lộc truy cập mạng xã hội thấy tài khoản đăng quảng cáo làm GPLX mô tô hạng A1 không qua thi sát hạch. Lúc này, Lộc chưa có GPLX nên muốn làm giả để sử dụng khi tham gia giao thông.
Sau đó, tài khoản này giới thiệu Lộc kết bạn với một tài khoản Zalo có tên “Nguyễn Hưng GPLX” để được tư vấn, thỏa thuận giá cả “trọn gói” là 1,8 triệu đồng. Để làm được GPLX giả, Lộc gửi cho người này hình ảnh cá nhân, ảnh chụp CMND, số điện thoại, thông tin cá nhân.
Khoảng 10 ngày sau đó, Lộc nhận được GPLX giả thông qua dịch vụ giao hàng, kèm theo bộ hồ sơ gồm: 1 biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, 1 đơn đề nghị học và sát hạch để cấp GPLX.
Sự việc “làm GPLX giả y như thật” sau đó được Lộc kể lại và T.V.T., T.V.N. (người bị CSGT phát hiện), T.H.K. nhờ làm giúp, trong đó chi phí của N. là 1,6 triệu đồng. Sau khi N. nhận được GPLX, người sử dụng tài khoản “Nguyễn Hưng GPLX” liên hệ chi 200.000đ tiền hoa hồng cho Lộc và yêu cầu cung cấp số tài khoản nhưng không chuyển.
Khoảng tháng 6/2022, Lộc liên hệ “Nguyễn Hưng GPLX” làm GPLX giả cho T.H.K. và được báo giá 1,6 triệu đồng, sau đó giảm xuống còn 1,2 triệu đồng đã trừ hoa hồng. Quá trình điều tra, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội và giao nộp các vật chứng.
Ngoài ra, Lộc còn giới thiêu cho anh ruột là N.V.T. liên hệ tài khoản “Nguyễn Hưng GPLX” làm GPLX giả. Tháng 2/2023, Lộc bị Công an huyện Mang Thít khởi tố tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 2, Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Đối với người sử dụng tài khoản Zalo tên “Nguyễn Hưng GPLX”, quá trình điều tra chưa xác định được số điện thoại đăng ký tài khoản nên chưa xác định nhân thân, lai lịch. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau.
Tại phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Vĩnh Long, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lộc 2 năm tù. Trước đó, TAND huyện Mang Thít xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tương tự nhưng bị cáo Lộc kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo.
Tuy nhiên, tòa cấp phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội và tuyên bị cáo mức án 2 năm tù là tương xứng.
Qua đó, răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo thành công dân tốt và phòng ngừa chung với loại tội phạm này. Cũng tại phiên tòa sơ thẩm, người sử dụng GPLX giả cũng bị tuyên phạt 2 năm cải tạo không giam giữ vì tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
TRUNG HƯNG