Phòng, chống vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch

07:12, 14/12/2023

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (TT-DL), Thời gian qua, Thanh tra Sở Văn hóa-TT-DL tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm trong hoạt động văn hóa, TT-DL đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Ngành chuyên môn kiểm tra tàu vận chuyển khách du lịch.
Ngành chuyên môn kiểm tra tàu vận chuyển khách du lịch.

Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (TT-DL), Thời gian qua, Thanh tra Sở Văn hóa-TT-DL tổ chức triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm trong hoạt động văn hóa, TT-DL đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện 55 cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với 163 lượt tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, TT-DL. Kết quả, phát hiện 6 trường hợp vi phạm với hành vi: kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời gian từ 8-24 giờ mỗi ngày;

không lập sổ quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp với loại ngành, nghề theo quy định của pháp luật phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự; phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự ATGT, xã hội, lực lượng chức năng xử phạt 6 trường hợp là 34,5 triệu đồng, thu gom và yêu cầu tháo gỡ trên 8.000 bảng quảng cáo, băng rôn, tờ rơi quảng cáo, bảng tuyên truyền chính trị không đúng quy định.

Trong đó xử lý, ngăn chặn được một số vụ việc nổi bật, dư luận quan tâm như chấm dứt tình trạng hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa không đúng quy định trên địa bàn TP Vĩnh Long; quảng cáo “tín dụng đen”, quảng cáo rao vặt “treo, đặt, dán trên cây xanh, cột điện, tường nhà”, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý 11 đối tượng, thu giữ 5.000 tờ rơi quảng cáo,...

Ngoài ra, xử lý tình trạng quảng cáo trang web cá cược bằng phương thức, thủ đoạn mới “biển hiệu, tặng hộp đựng khăn giấy,…” đã ngăn chặn kịp thời, tháo dỡ, thu gom 16 biển hiệu, hộp đựng khăn giấy quảng cáo trang wed cá cược.

Phát hiện, thông tin địa phương trên địa bàn TP Vĩnh Long kịp thời tháo dỡ 20 bảng sử dụng cờ Đảng không đúng quy định tuyên truyền ở nơi công cộng và thông tin với các ngành, địa phương rà soát, cảnh giác với hoạt động tuyên truyền có sử dụng cờ Đảng, cờ nước.

Yêu cầu đơn vị chấm dứt hoạt động vận động, phát hành vé xem biểu diễn nghệ thuật khi chưa được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, đồng thời hoàn tiền 25 vé cho tổ chức, cá nhân là 7,5 triệu đồng.

Chấn chỉnh 54 bảng quảng cáo tấm lớn trên địa bàn tỉnh qua phản ảnh của báo chí về chất lượng bảng quảng cáo; qua kiểm tra, phát hiện, kịp thời đề xuất tổ chức, cá nhân liên quan có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, gia cố, bảo trì công trình bảng quảng cáo nguy cơ gây mất trật tự ATGT, tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân. Ngoài ra, kiểm tra, chấn chỉnh 16 đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành du lịch; 10 cơ sở kinh doanh hoạt động bơi lặn,…

Đặc biệt, qua công tác nắm tình hình, theo dõi, giám sát hoặc kiểm tra, nghiên cứu thực tiễn vấn đề phát sinh trong đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh, Thanh tra sở kịp thời tham mưu lãnh đạo sở ban hành 6 văn bản chỉ đạo, thông tin, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, TT-DL đối với các sở, ngành, địa phương.

Đơn cử, một số vụ việc còn tồn tại hoặc mới phát sinh như: quản lý, kiểm tra, xử lý về quảng cáo “tín dụng đen”, quảng cáo có nội dung về trang web cá cược, các trò chơi mang tính chất đánh bạc; cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn quảng cáo trang web cá cược bằng hình thức mới; tuyên truyền đến sinh viên về quảng cáo “tín dụng đen”; tăng cường công tác quản lý hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị và quảng cáo bằng màn hình led,…

Ông Nguyễn Hữu Thanh- Chánh Thanh tra Sở Văn hóa-TT-DL, cho biết để đạt được kết quả nêu trên, đơn vị đổi mới phương pháp quản lý, đề ra giải pháp thiết thực nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn xã hội và sự phát triển khoa học công nghệ hiện nay.

Trong đó, đề cao giải pháp nắm tình hình, theo dõi, giám sát được thực hiện bằng nhiều kênh thông tin, công tác kiểm tra kịp thời nhằm phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm trong hoạt động văn hóa, TT-DL và quảng cáo như: xây dựng mạng lưới cộng tác viên (người dân, công chức, viên chức ở các cơ quan, đơn vị liên quan); qua các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo, fanpage, YouTube, TikTok…) của các tổ chức, cá nhân giới thiệu, quảng cáo về hoạt động kinh doanh; phương tiện thông tin truyền thông đưa tin, phản ánh về tình hình hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý.

Đồng thời, thường xuyên cử lực lượng đi khảo sát trực tiếp ở các địa phương để nắm bắt thực tế tình hình, phương thức hoạt động của các tổ chức, cá nhân. Song song đó, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, tình hình có liên quan đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động văn hóa, TT-DL đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan để phối hợp, xử lý kịp thời các vụ việc.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Thanh, qua cách làm mới, triển khai mang tính thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế nhân sự đơn vị và sự phát triển khoa học công nghệ đã có đóng góp tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực văn hóa, TT-DL trên địa bàn tỉnh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tính mạng, sức khỏe, tài sản người dân tham gia hoạt động này.

Qua đó, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh công bằng, lành mạnh trong hoạt động văn hóa, TT-DL và quảng cáo, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: HIẾU THÀNH

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh