Nhóm thiếu niên sử dụng xuồng ghe đi trộm cắp hầu tòa

03:12, 21/12/2023

Sử dụng ghe làm phương tiện tiếp cận các nhà ven sông để trộm tài sản, nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt và một đối tượng trong nhóm vừa ra tòa lãnh án.

Sử dụng ghe làm phương tiện tiếp cận các nhà ven sông để trộm tài sản, nhóm thanh thiếu niên bị công an bắt và một đối tượng trong nhóm vừa ra tòa lãnh án.

Thời gian vừa qua, một số hộ dân sống ở ven sông trên địa bàn TP Vĩnh Long thường xuyên bị mất trộm. Mặc dù tài sản bị lấy cắp giá trị không lớn nhưng tình trạng trộm đường sông tái diễn đã gây tâm lý bất an cho nhiều người.

Ngày 28/11/2022, chị N.A.T. khi đến nhà số 135A đang sửa trên đường 2 Tháng 9 (Phường 1, TP Vĩnh Long) thì phát hiện mất nhiều loại sắt phi, sắt hộp, sắt gân, tôn, khung cửa sắt, chì gai, lưới B40,… trị giá hơn 24,5 triệu đồng.

Kiểm tra camera, chị T. phát hiện trong ngày 12 và 13/11/2022, có một số đối tượng đột nhập vào lấy các tài sản trên đưa xuống ghe rồi rời đi nên đã đến cơ quan công an trình báo. Qua sàng lọc, Công an Phường 1 mời Lê Đỗ Phước Lợi (SN 2003, trú Khóm 2, Phường 3, TP Vĩnh Long) cùng các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi cùng C.G.N. (SN 2008) và N.B.A. (đã bỏ trốn và đang bị truy nã) khai nhận: Ngày 12/11/2022, Lợi và N. đến nhà A. chơi. Tại đây, cả 3 rủ nhau đi tìm tài sản trộm. Khoảng 17 giờ cùng ngày, A. lấy ghe của bà N.T.T.L. chở Lợi và N. đến nhà số 135A tìm tài sản trộm.

Khi đến nơi, A. đậu ghe cặp mé sông rồi cùng Lợi, N. chui qua lỗ trống lưới rào B40 đột nhập từ phía sau nhà vào sân lấy nhiều loại sắt, tôn đem xuống ghe chở về bãi đất trống gần nhà A.. Chập choạng tối, cả nhóm đem toàn bộ số sắt trộm được đến vựa phế liệu ở Phường 3 bán được 4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Rạng sáng 13/11/2022, Lợi, A. và N. tiếp tục sử dụng ghe của bà L. quay lại nhà số 135A lấy trộm nhiều loại sắt hộp, sắt gân, vĩ sắt, khung cửa, kẽm gai, lưới B40 chở về bãi đất trống gần nhà A. chờ sáng đem đến vựa phế liệu bán được 5,6 triệu đồng.

Sau khi sự việc bị phát hiện, Lợi đã giao nộp cuộn lưới B40, 2 cây sắt tròn dài 6m cho cơ quan công an. Số tài sản còn lại chỉ thu hồi được một phần nên bị hại yêu cầu Lợi cùng các đối tượng liên quan bồi thường số tài sản bị mất không thu hồi được hơn 19,5 triệu đồng, hiện gia đình Lợi mới khắc phục được 4 triệu đồng.

Xét hành vi của nhóm thanh thiếu niên nói trên đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Lê Đỗ Phước Lợi và N.B.A.. Trong thời gian tại ngoại chờ xử lý, A. bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được A. sẽ xử lý sau.

Đối với C.G.N., do thời điểm tham gia nhóm trộm cắp nói trên, N. chưa đủ 16 tuổi nên không cấu thành tội phạm và ngày 5/6/2023, Công an TP Vĩnh Long đã xử phạt hành chính N. bằng hình thức cảnh cáo.

Cho rằng cơ quan điều tra bỏ sót tội phạm nên ngày 31/7/2023, bị hại trong vụ trộm trên có đơn đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung hành vi cầm đầu, xúi giục, cung cấp ghe cho nhóm thanh thiếu niên trên đi trộm của bà N.T.T.L. và ông V.T.M..

Qua xác minh, thu thập chứng cứ chưa đủ căn cứ để xử lý bà L. và ông M. nên tòa tiến hành xét xử Lợi theo tính chất, mức độ mà bị cáo đã vi phạm.

Theo đó, Lợi thực hiện hành vi trộm tại nhà số 135A liên tục 2 ngày nên bị xử lý với tình tiết nặng là phạm tội 2 lần trở lên.

Tuy nhiên, do Lợi có bệnh lý tâm thần chậm phát triển, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, có nơi thường trú rõ ràng nên giao chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Đỗ Phước Lợi 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 2 năm tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG

 

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh